Đại hội Hội doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long lần thứ III

Cập nhật, 19:10, Thứ Hai, 07/10/2019 (GMT+7)

Ngày 7/10/2019, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long tổ chức đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019- 2022.

 Ban chấp nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt đại hội
Ban chấp nhiệm kỳ 2019-2022 ra mắt đại hội

Với vai trò trung tâm kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nhiệm kỳ qua, Hội doanh nhân trẻ tỉnh đã phát huy tính năng động sáng tạo, tổ chức được nhiều buổi hội thảo, chương trình kết nối giao thương, kết nối cung cầu giữa hội viên với hội doanh nhân trẻ trong nước trao đổi, giao lưu, quảng bá sản phẩm và kết nối chuỗi giá trị trong hệ thống hội.

Bên cạnh, hội cũng đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tiếp nhận, phản ánh, chuyển tải thông tin và đề xuất nhiều ý kiến đề xuất với UBND tỉnh thông qua các hoạt động đối thoại định kỳ hàng quý với lãnh đạo tỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Hiện hội có 59 hội viên.

Ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
Ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Đại hội đã hiệp thương bầu 17 đại biểu tham gia ban chấp hành, bầu ông Nguyễn Tường Nam tái cử Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2022.

Với khẩu hiệu hành động là “Kiến tạo giá trị- đồng hành phát triển”, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới của Hội doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long là phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả thiết thực; đồng hành và hỗ trợ hội viên, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trẻ để phát triển doanh nghiệp bền vững, chủ động hội nhập quốc tế góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2018.

Hội doanh nhân trẻ Việt Nam và UBND tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2018.

 Phát biểu tại đại hội, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đánh giá cao tinh thần hợp tác, liên kết để tận dụng sức mạnh, làm giàu bằng tài năng, trí tuệ của mình góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

“Với ước mơ và bản lĩnh của sức trẻ, tôi tin tưởng đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ là nòng cốt cùng với lực lượng doanh nghiệp sẽ biến những ước mơ thành hành động và hiện thực. Điều đó, góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế- xã hội, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân tỉnh Vĩnh Long”- ông Lê Quang Trung nhấn mạnh.

  Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC