44 mô hình dân vận khéo về hợp tác sản xuất- kinh doanh

Cập nhật, 14:33, Thứ Năm, 17/10/2019 (GMT+7)

Tính đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Bình có 116 tập thể và 1.360 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo trên nhiều lĩnh vực như: tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, hoạt động nghĩa tình đồng đội… được cấp ủy, chính quyền các địa phương đánh giá cao.

Trên lĩnh vực kinh tế, có 44 mô hình dân vận khéo về hợp tác sản xuất- kinh doanh. Thông qua định hướng của Hội CCB các cấp, đã có nhiều mô hình dân vận khéo nhằm góp phần phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, khuyến khích sản xuất- kinh doanh giỏi và vươn lên làm giàu, như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng gia trại; phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ…

Đa số các mô hình này đã tiếp cận các lĩnh vực mới, ứng dụng khoa học- kỹ thuật, công nghệ cao, phạm vi tác động rộng theo hướng liên kết, trao đổi, hỗ trợ vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật.

Tiêu biểu là các tổ hợp tác máy gặt đập liên hợp ở xã Phú Lộc, Bình Ninh, Long Phú; tổ may giày gia công xã Hòa Lộc; trồng thanh long xã Hậu Lộc, Hòa Hiệp; cùng các mô hình trồng cam sành, nuôi lươn, ếch thương phẩm, cá chình, cua đinh, gà Đông Tảo… đã hình thành chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường trong và ngoài tỉnh; đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là CCB, con em CCB, cựu quân nhân.

NGUYỄN XUÂN