1,5 tấn xoài của Vĩnh Long được xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Cập nhật, 15:30, Thứ Sáu, 19/04/2019 (GMT+7)

Ngày 19/4/2019, Sở Nông nghiệp- PTNT tổ chức lễ công bố lô hàng trái xoài đầu tiên của Vĩnh Long được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón (thứ 4 từ phải qua) cùng các đại biểu cắt băng khai trương “Lô hàng trái xoài đầu tiên của tỉnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ”
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón (thứ 4 từ phải qua) cùng các đại biểu cắt băng khai trương “Lô hàng trái xoài đầu tiên của tỉnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ”

1,5 tấn xoài đầu tiên này được thu hoạch của HTX Xoài cát núm Trung Chánh và HTX Xoài Quới An (Vũng Liêm) và được Công ty TNHH TM DV xuất nhập khẩu Vina T&T (TP Hồ Chí Minh) thu mua, đóng gói. Giá mua của công ty cao hơn 15% so với thị trường. 

Ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT cho biết: Xoài là loại quả tươi thứ 6 của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Việc xoài được xuất khẩu sang thị trường này chứng tỏ trái cây của Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường thế giới nhờ chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây là tin vui cho nhà vườn và người trồng xoài. Thời gian tới, nông dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa việc đảm bảo chất lượng trái xoài cũng như các sản phẩm nông sản khác để đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu.

Lô xoài xuất khẩu sang Hoa Kỳ đầu tiên của tỉnh được thu hoạch ở Vũng Liêm.
Lô xoài xuất khẩu sang Hoa Kỳ đầu tiên của tỉnh được thu hoạch ở Vũng Liêm.
 

Theo Sở Nông nghiệp- PTNT, Vĩnh Long hiện có 5.000ha xoài. Thời gian qua, ngành hàng xoài cũng được xem là nhóm cây có lợi thế, tiềm năng cao trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Vì vậy, ngành nông nghiệp của tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư hỗ trợ bằng nhiều chương trình dự án, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, bao trái, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, cấp mã vùng trồng. Đến nay, Vĩnh Long có 2 vùng được cấp mã code, 3 hợp tác xã được chứng nhận VietGAP và nhiều tổ hợp tác được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn.

Tin, ảnh: LIÊM- LY