Khởi động thị trường năm mới: giá bình ổn, sức mua khá

Cập nhật, 15:56, Thứ Tư, 06/02/2019 (GMT+7)

Theo tiểu thương các chợ truyền thống, từ 29- 30 tháng Chạp, giá hàng hóa các loại (thịt heo, thịt gia cầm, trái cây…) tăng 10.000- 20.000 đ/kg và giữ giá tết.

Mùng 2 tết, bên cạnh các tiểu thương bán suốt tết thì hầu hết các tiểu thương có nghỉ tết bắt đầu khai trương- khởi động thị trường năm mới. Các tiểu thương cho biết, sức mua khá, giá cả bình ổn so những ngày cận tết.

Theo ghi nhận, không khí mua sắm tại các chợ truyền thống ở nông thôn nhịp từ rạng sáng đến khoảng 9 giờ. Còn tại chợ TP Vĩnh Long, mua bán nhộn nhịp suốt cả ngày.

Khoảng 10 giờ sáng, sạp thịt heo của chị Nguyễn Thị Mỹ Linh- tiểu thương chợ TP Vĩnh Long đã sắp hết hàng. “Nay khai trương hết hàng sớm, còn thời gian về nhà ăn mùng 2”- chị Linh vui vẻ nói và cho biết thêm, hầu hết các tiểu thương chợ thịt heo chỉ nghỉ tết ngày mùng 1 và bán lại từ sáng sớm mùng 2.

Giá bán mỗi người có “xê xích” chút đỉnh vì là đầu năm ai cũng mong hết hàng sớm để khởi đầu một năm mua bán thuận lợi và còn thời gian để về nhà ăn tết.

Theo đó, thịt đùi hiện có giá tầm 100.000 đ/kg, ba rọi 120.000 đ/kg, sườn bẹ 140.000 đ/kg, sườn cốc lếch 90.000 đ/kg, bắp giò 80.000 đ/kg…

Anh Ngô Quang Phụng- tiểu thương bán thịt gia cầm- xởi lởi: tôi bán suốt tết, nay mùng 2 khá đắt do nhiều người mua gà cúng đầu năm.

Theo anh Phụng, gà thả vườn hiện có giá 130.000 đ/kg, gà Tam Hoàng 90.000- 100.000 đ/kg, gà công nghiệp 55.000- 60.000 đ/kg…

Chị Nguyễn Thanh Khiết- bán trái cây thì nói, trái cây các loại đang ở mức cao, các loại trái cây bán chạy là: thanh long 60.000 đ/kg, mãng cầu dai 70.000 đ/kg, quýt 60.000- 80.000 đ/kg, đu đủ 40.000 đ/kg, bưởi da xanh 70.000 đ/kg, chôm chôm thái 50.000 đ/kg…

Không khí mua bán nhộn nhịp tại chợ truyền thống vào mùng 2 tết.
Không khí mua bán nhộn nhịp tại chợ truyền thống vào mùng 2 tết.

Các tiểu thương bán rau củ cũng cho biết, giá tăng vào các ngày cận tết và hiện giữ ở mức cao: dưa leo 25.000 đ/kg, cà chua 30.000- 35.000đ/kg, xà lách xoong 24.000 đ/kg, củ cải đỏ 10- 15.000 đ/kg, nấm rơm 60.000- 80.000 đ/kg…

Bên cạnh thịt cá, rau củ thì bánh tét cũng tranh thủ góp mặt ở chợ vào mùng 2 tết. Một tiểu thương bán bánh tét ở chợ TP Vĩnh Long cho biết, hơn 20 năm nay chỉ mang bánh ra chợ duy nhất một ngày mùng 2, giá tết 35.000 đ/đòn, không tăng so mọi năm dù giá nguyên liệu làm bánh có “nhích” lên.

Theo một số các tiểu thương, nguồn hàng tết dồi dào, sau tết, giá nhiều loại hàng hóa có khả năng hạ nhiệt trở lại.

Tin, ảnh: SÔNG HẬU