"Gặp gỡ Nhật Bản- khu vực ĐBSCL"

Cập nhật, 15:52, Thứ Tư, 18/04/2018 (GMT+7)

 

Hội nghị ký kết các MOU với sự chứng kiến của nguyên Chủ tịch nước- Trương Tấn Sang và các đại biểu

Hội nghị ký kết các MOU với sự chứng kiến của nguyên Chủ tịch nước- Trương Tấn Sang và các đại biểu

 

Ngày 18/4/2018, hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản- khu vực ĐBSCL” tại TP Cần Thơ do Bộ Ngoại giao phối hợp UBND TP Cần Thơ tổ chức.

Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam- Trương Tấn Sang, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam- Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio, lãnh đạo các tỉnh, thành và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam cùng Nhật Bản tham dự.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, sự có mặt của 600 đại biểu, trong đó gần 170 đại biểu Nhật Bản là minh chứng sống động cho quan hệ hơp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đồng thời, thể hiện tiềm năng hợp tác to lớn và quyết tâm tăng cường quan hệ giữa Nhật Bản và khu vực ĐBSCL.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao- Bùi Thanh Sơn trao Huân chương Hữu nghị cho ông Kato Hitoshi- Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Nhật tại Sakai
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao- Bùi Thanh Sơn trao Huân chương Hữu nghị cho ông Kato Hitoshi- Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Nhật tại Sakai

Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản” lần này, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy kết nối hợp tác giữa các địa phương khu vực ĐBSCL với các đối tác Nhật Bản. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản trong năm 2018.

Tại hội nghị, đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) và các phiên thảo luận hợp tác phát triển. Theo đó, phiên 1: hợp tác phát triển về lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế và biến đổi khí hậu.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận chung: Hợp tác phát triển
Các diễn giả tham gia phiên thảo luận chung: Hợp tác phát triển

Ông Phạm Văn Hồng- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long tham gia phiên thảo luận thứ 2 trong thành phần diễn giả, về hợp tác địa phương trong lĩnh vực giao lưu văn hóa- du lịch và giáo dục đào tạo- hợp tác nguồn nhân lực. Phiên 3 thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, bên cạnh còn có các trao đổi tương tác cùng các cuộc gặp gỡ, kết nối bên lề.

Nguyên Chủ tịch nước- Trương Tấn Sang phát biểu, hội nghị là một cơ hội tuyệt vời để các đại biểu hai bên kết nối, thảo luận, trao đổi và thống nhất các phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương khu vực ĐBSCL với các đối tác Nhật Bản, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của cả hai bên.

 Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC- TUYẾT HIỀN