TX Bình Minh

Phân vùng phát triển- sẵn sàng đón đầu tư

Cập nhật, 15:14, Thứ Sáu, 23/03/2018 (GMT+7)

TX Bình Minh có vị trí chiến lược, là cửa ngõ của tỉnh Vĩnh Long với các tỉnh phía Nam sông Hậu và nằm kề TP Cần Thơ, thuận lợi giao thông thủy bộ lẫn đường hàng không. Có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp.

Một góc TX Bình Minh bên sông.
Một góc TX Bình Minh bên sông.

Để phát huy tiềm năng lợi thế, đáp ứng yêu cầu kết nối trong bối cảnh phát triển mới của tỉnh nhà và ĐBSCL, thị xã đã được quy hoạch tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, phân vùng phát triển- sẵn sàng về vị trí, quy mô, đất đai, hạ tầng, cơ chế chính sách, để đón đầu tư

Thế mạnh đô thị cửa ngõ phía Nam

Nằm ven sông Hậu- kinh trục chính của khu vực và quốc tế cùng hệ thống sông ngòi trải khắp nên giao thông thủy của TX Bình Minh rất thuận lợi. Địa bàn có QL1 và QL54 đi qua cùng nhiều đường tỉnh, hương lộ, đường liên xã,… đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

Bên cạnh, khi “chung một dòng sông” với TP Cần Thơ thì cầu Cần Thơ nối nhịp giúp thông thương thêm thuận lợi cả đường bộ lẫn đường hàng không và là cơ hội lớn để tận dụng sự phát triển lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội cũng như đô thị (ĐT)…

Khu công nghiệp Bình Minh (162ha) nằm ngay bên sông Hậu, hạ tầng đảm bảo, sẵn sàng đón đầu tư.

Trong đó, cảng Bình Minh (trong Khu công nghiệp Bình Minh)- trong nhóm Cảng biển số 6 (theo quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải)- có thể lưu thông tàu tải trọng lớn, hoạt động hiệu quả. Thông thương càng thuận lợi hơn trong tương lai khi các dự án đường sắt, cao tốc (TP Hồ Chí Minh- Cần Thơ, Mỹ Thuận- Cần Thơ) đưa vào khai thác.

Không chỉ địa thế thuận lợi, TX Bình Minh còn tự hào với vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản, rau màu an toàn; tiềm năng lớn để phát triển công nghiệp chế biến.

Theo lý giải của ông Nguyễn Vương Khanh- Trưởng Phòng Kinh tế thị xã, “bưởi Năm Roi chỉ trồng ở vùng đất Mỹ Hòa, xà lách xoong chỉ trồng ở Thuận An mới đúng vị ngon”.

Vùng chuyên canh xà lách xoong, rau diếp cá khoảng 230ha, tiêu thụ hàng chục hàng tấn/năm; bưởi Năm Roi gần 2.000ha (Mỹ Hòa khoảng 1.100ha), sản lượng khoảng 25.800 tấn/năm, đã có chỉ dẫn địa lý, khoảng 100ha bưởi đang được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Vùng bưởi còn có tiềm năng về du lịch.

“Gần đây, một số doanh nghiệp “đặt vấn đề” đầu tư du lịch sinh thái ở Mỹ Hòa, có doanh nghiệp đã khởi động xây vài dự án nhỏ”- ông Nguyễn Vương Khanh nói.

Anh Lê Văn Dũng- nhà vườn trồng bưởi ở ấp Mỹ Phước- vui vẻ: “Bưởi có trái quanh năm nên du khách thăm vườn mùa nào cũng thấy trái tròn lủng lẳng trên cành rất đẹp! Dịp tết rồi, còn có thể ngắm hoa bưởi trắng vườn và nghe hương bưởi thơm ngào ngạt…”

Nhiều tiềm năng, thế mạnh và đã được quy hoạch dài hạn, TX Bình Minh sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.
Nhiều tiềm năng, thế mạnh và đã được quy hoạch dài hạn, TX Bình Minh sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.

Theo Sở Xây dựng, TX Bình Minh được xác định là ĐT lớn thứ 2 của Vĩnh Long bởi các lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, không gian- kiến trúc cảnh quan, hạ tầng…

ĐT có lịch sử hình thành lâu đời, tài nguyên đất, nước dồi dào, vùng sản xuất nông nghiệp và vườn cây ăn trái trù phú, cảnh quan sông nước hữu tình… thuận lợi cho phát triển các khu ĐT, khu công nghiệp tập trung và du lịch sinh thái, văn hóa...

Phân vùng phát triển, sẵn sàng đón đầu tư

Đánh giá sơ bộ về sự phát triển TX Bình Minh thời gian qua, ông Đoàn Thanh Bình- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh- nhận định: Hạ tầng phát triển, bộ mặt ĐT khang trang hơn.

Đặc biệt, TX Bình Minh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Về lâu dài, dự kiến năm 2020 TX Bình Minh đạt ĐT loại III và định hướng sau năm 2035 đạt đô thị loại II. UBND tỉnh đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2035.

Định hướng phát triển thị xã thành ĐT cấp vùng; ĐT trung tâm công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái của ĐBSCL với cảnh quan đặc trưng sông nước, vườn cây ăn trái.

 

Phường Cái Vồn nhộn nhịp các cơ sở thương mại- dịch vụ.
Phường Cái Vồn nhộn nhịp các cơ sở thương mại- dịch vụ.

Theo đó, quy hoạch phân vùng phát triển không gian ĐT gồm: vùng xây dựng ĐT; công viên cây xanh cảnh quan; vùng nông nghiệp công nghệ cao và cây ăn trái bảo tồn; phát triển công nghiệp; sản xuất nông nghiệp và vùng dân cư nông thôn
tập trung.

Trong đó, vùng xây dựng ĐT khoảng 2.470ha, định hướng phát triển ĐT của 3 khu ĐT: Khu ĐT trung tâm truyền thống, Khu ĐT mới Công nghiệp- Thương mại Thuận An, Khu ĐT mới Dịch vụ- Công nghiệp- Kho vận Đông Thuận;

Vùng nông nghiệp công nghệ cao và cây ăn trái bảo tồn khoảng 1.320ha ven sông Hậu (vườn cây ăn trái bảo tồn là vùng bưởi hiện hữu); Vùng phát triển công nghiệp khoảng 567ha gồm Cụm công nghiệp Thuận An, Khu công nghiệp Bình Minh, Khu công nghiệp Đông Bình và khu vực Nhà máy đóng hộp rau củ quả (phường Đông Thuận)…

Ông Đoàn Thanh Bình cho biết thêm, có quy hoạch nghĩa là đã sẵn sàng về đất đai, vị trí, quy mô, cơ chế chính sách… để đón đầu tư.

Theo Thị ủy Bình Minh, thị xã đang mời gọi đầu tư Tuyến công nghiệp Thuận An, trung tâm giao dịch nông sản,…

Bên cạnh các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định, địa phương sẽ tăng cường cải cách hành chính, sẵn sàng đối thoại, đến tận nơi hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh

Bí thư Đảng ủy phường Cái Vồn Nguyễn Thanh Cần

Năm 2018 này, phường Cái Vồn tiếp tục được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Để đáp ứng yêu cầu giao thương nhộn nhịp của thị xã và các huyện lân cận, phường mong muốn tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ.


Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN

Bí thư Đảng ủy phường Cái Vồn Nguyễn Thanh Cần

Năm 2018 này, phường Cái Vồn tiếp tục được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Để đáp ứng yêu cầu giao thương nhộn nhịp của thị xã và các huyện lân cận, phường mong muốn tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ.