Đồng chí Đặng Văn Chính- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Tân

Phát triển bền vững với 3 cây- 3 con

Cập nhật, 07:29, Thứ Ba, 20/02/2018 (GMT+7)

 

Năm 2017, huyện Bình Tân chấp hành thực hiện nghiêm Đề án 03 của Tỉnh ủy, cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 73 về cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Theo Đề án của Tỉnh ủy, tỉnh sẽ tập trung vào 3 cây- 3 con, trong đó cây màu của Bình Tân là một trong những sản phẩm chủ lực. Qua một năm triển khai thực hiện, huyện đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2017, tổng diện tích cây trồng của huyện khoảng 22.000ha với diện tích 2 cây màu chủ lực: 13.400ha khoai lang và hơn 2.000ha hành lá. Trong năm, huyện tiếp tục thực hiện chủ trương rải giống, rải vụ, vừa luân canh trên đất ruộng nên giá trị của 2 mặt hàng này luôn ở mức cao, bà con nông dân phấn khởi vì có lời cao.

Diện tích lúa khoảng 21.000ha. Công tác cải tạo giống, tiếp tục thực hiện cánh đồng mẫu lớn góp phần tạo nên năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế khá cao.

Huyện cải tạo khoảng 19ha vườn cây ăn trái kém hiệu quả và các loại cây có giá trị kinh tế cao đang trong giai đoạn chuẩn bị cho trái.

Về chăn nuôi, huyện phát triển chăn nuôi bò và dê, tận dụng phụ phẩm từ khoai lang. Tổng đàn heo khoảng 38.300 con, đàn bò khoảng 2.000 con và đàn dê khoảng 6.000 con. Trong 87ha thủy sản, có 78ha mặt nước. Giá cá ở những tháng cuối năm luôn ở mức cao nên bà con tập trung vào việc chăn nuôi.

Mặc dù năm nay tình hình mưa lũ, triều cường khá cao nhưng việc sản xuất ở Bình Tân không bị ảnh hưởng bởi luôn chú trọng công tác khép kín đê bao, đảm bảo sản xuất, luân vụ quanh năm.