Cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo đóng góp tích cực cho sự phát triển thành phố

Cập nhật, 18:24, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)

 

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy- Hồ Văn Huân (bìa trái) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy- Hồ Văn Huân (bìa trái) tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Ông Nguyễn Trung Kiên- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long nhấn mạnh như vậy tại buổi họp mặt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất chiều 8/2/2018.

Buổi họp mặt là dịp để chính quyền địa phương gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn; cũng là dịp để tôn vinh, tri ân những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố năm 2017.

Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. 19/19 chỉ tiêu về kinh tế- văn hóa- xã hội đều đạt và vượt. Năm 2018, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II.                                                                                                            

Ông Nguyễn Trung Kiên biểu dương những đóng góp tích cực của các tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh vào những thành tựu của thành phố trong năm qua. Đồng thời, kêu gọi các tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp tục hưởng ứng tích cực, chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Dịp này, UBND tỉnh, UBND TP Vĩnh Long tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố năm 2017.

UBND tỉnh, UBND TP Vĩnh Long tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

UBND tỉnh, UBND TP Vĩnh Long tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

 

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN