Thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Việt-Trung

Cập nhật, 17:21, Thứ Hai, 11/09/2017 (GMT+7)

 

Xe vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa lưu thông trên tuyến đường mới tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)
Xe vận tải xuất nhập khẩu hàng hóa lưu thông trên tuyến đường mới tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)


Ngày 11/9, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tuyên bố thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)-Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). 

Tham dự lễ thông xe tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan còn có lãnh đạo một số bộ, ngành cùng lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và lãnh đạo Khu tự trị dân tộc Chooang, Quảng Tây (Trung Quốc). 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết, được sự đồng ý của Chính phủ hai nước Việt Nam-Trung Quốc; sự quan tâm, ủng hộ của các bộ, ngành và Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền hai nước Việt Nam-Trung Quốc, cùng với sự nỗ lực hợp tác của chính quyền tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Chooang, Quảng Tây, đến nay tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng. 


Đây là một sự kiện trọng đại, đánh dấu mốc quan trọng trong thúc đẩy tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác phát triển kinh tế, thương mại giữ hai địa phương Lạng Sơn và Quảng Tây. Đồng thời, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Bên cạnh đó, tạo tiền đề quan trọng cho doanh nghiệp hai nước tăng cường quan hệ giao thương, xuất khẩu hàng hóa, góp phần duy trì đà tăng trưởng kinh ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc và các nước ASEAN. 

Với ý nghĩa đó, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan hai bên tăng cường phối hợp quản lý, khai thác, vận hành có hiệu quả tuyến đường này đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước; tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu trao đổi thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại tuyến đường này. Qua đó, góp phần làm cho cặp Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan thực sự trở thành cặp cửa khẩu đường bộ giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc có lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu lớn nhất, có năng lực mạnh nhất, hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất./. 

Theo THÁI THUẦN (TTXVN/VIETNAM+)