Khó quản lý các điểm bán thịt heo tự phát

Cập nhật, 06:04, Thứ Bảy, 09/09/2017 (GMT+7)

Hiện nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn các điểm bán thịt heo tự phát. Cụ thể, Trà Ôn có 38 điểm, Tam Bình có 17 điểm, Vũng Liêm có khoảng 10 điểm…

Theo các địa phương, công tác quản lý các điểm bán thịt heo tự phát hiện gặp nhiều khó khăn do các điểm bán này mua heo về tự giết mổ- không qua kiểm dịch nên không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh, còn gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng an toàn giao thông do các hộ thường bán ở ngã ba, ngã tư…

Đồng thời, gây ảnh hưởng đến các hộ bán trong chợ do các điểm bán tự phát không đóng thuế, giá bán thấp hơn…

Theo đó, các địa phương kiến nghị cần rà soát, quy hoạch lại các điểm bán phù hợp, siết chặt quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá…

TUYẾT HIỀN