TP Vĩnh Long

Kêu gọi đầu tư vành đai nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái

Cập nhật, 04:55, Thứ Tư, 15/03/2017 (GMT+7)

Năm qua, TP Vĩnh Long có doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch đạt trên 29,3 tỷ đồng, so cùng kỳ năm trước tăng 13,01%.

Nguyên nhân chính làm cho doanh thu du lịch tăng là do các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xúc tiến và hỗ trợ phát triển du lịch; khuyến khích các đơn vị du lịch lữ hành kinh doanh du lịch đẩy mạnh hoạt động quảng bá, cải thiện môi trường du lịch, tập trung khai thác mô hình du lịch tham quan gắn liền với di tích trên địa bàn,…

Tuy nhiên, hoạt động này trên địa bàn chưa có sự đột phá, chưa có các chương trình phong phú, loại hình dịch vụ đơn điệu, chưa tạo được điểm nhấn, chưa có sản phẩm riêng biệt tạo dấu ấn để thu hút mạnh mẽ đối với du khách đến tham quan du lịch nên tốc độ tăng thấp, chưa tương xứng với vị trí của một thành phố trung tâm của tỉnh.

Định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, ông Nguyễn Trung Kiên- Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long cho biết thành phố tập trung kêu gọi đầu tư vành đai nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái (xã Trường An, xã Tân Ngãi), cụ thể Khu du lịch sinh thái Cồn Giông quy mô 56ha, Khu du lịch sinh thái Cồn Chim (xã Trường An- xã Tân Ngãi); Phát triển vùng cây ăn trái theo mô hình nhà- vườn, phát triển các loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, dã ngoại miệt vườn mang đặc trưng vùng ĐBSCL.

NGUYỄN SƠN (TP Vĩnh Long)