Góc nhìn

Đừng quá kỳ vọng xuất khẩu heo sang Trung Quốc

Cập nhật, 13:46, Thứ Ba, 28/03/2017 (GMT+7)

Giá heo hơi trên thị trường đang ở mức 30.000 đ/kg, vì thế, sau khi có thông tin Trung Quốc có lệnh cấm nhập khẩu thịt từ Brazil do liên quan đến thịt bẩn, một số hộ chăn nuôi đang kỳ vọng xuất khẩu heo hơi qua thị trường này sẽ được mở trở lại.

Thông thường, một quốc gia có lệnh tạm ngưng nhập khẩu một mặt hàng nào đó, về lý thuyết, trong thời gian đầu vẫn còn nguồn cung đã nhập từ trước đó nên chưa thể gây ra hiện tượng khan hàng.

Tuy nhiên, một thời gian sau, nguồn dự trữ giảm, buộc sẽ phải tìm kiếm nguồn cung từ các nước khác để tránh trường hợp hụt nguồn cung.

Đơn cử như năm 2016, khi giá thịt heo trên thị trường nội địa tăng mạnh thời gian dài, ngoài việc tăng số lượng mua heo hơi từ Việt Nam, Trung Quốc mở kho đông lạnh dự trữ thịt để bình ổn giá trong nước.

Bên cạnh, họ quay trở lại mua thịt từ Brazil sau 3 năm dừng nhập khẩu. Những thời điểm mà Trung Quốc mua nhiều heo hơi của Việt Nam là do trước đó quốc gia này có diễn biến thời tiết bất thường, dịch bệnh gia tăng...

Nhưng theo một số chuyên gia, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc sẽ nhập khẩu heo hơi trở lại vào thời gian này.

Hiện sản phẩm chăn nuôi nói riêng và nông sản nói chung vẫn xem Trung Quốc là thị trường tiềm năng nhưng cũng là thị trường nhiều rủi ro nên phải hết sức thận trọng.

Bởi, thương lái Trung Quốc mua heo từ Việt Nam chủ yếu theo hình thức tiểu ngạch, nên một khi cơ quan chức năng nước này cấm biên là giao dịch bị ngưng trệ.

Thậm chí, các thương lái Trung Quốc chủ động ngừng mua thời gian để ép giá, nhiều người chăn nuôi sẽ thua lỗ.

HOÀNG MINH