Bình Tân

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập và xóa đói giảm nghèo

Cập nhật, 07:18, Thứ Ba, 08/11/2016 (GMT+7)

Trong 9 tháng đầu năm, BCĐ Xây dựng nông thôn mới huyện Bình Tân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đề án của Tỉnh ủy về “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2014- 2020”.

Theo đó, BCĐ huyện phối hợp với các viện, trường, trung tâm hướng dẫn thực hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả như: mô hình phòng trị sâu đục củ tạm thời trên khoai lang xã Thành Đông;

củng cố các hợp tác xã hiệu quả: mô hình 2 vụ màu + 1 vụ lúa xã Tân Hưng; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân như mô hình phục tráng giống khoai lang xã Tân Bình, mô hình sản xuất lúa cánh đồng lớn xã Mỹ Thuận;

nâng chất các tổ hợp tác sản xuất, hội ngành nghề tạo đầu ra sản phẩm ổn định, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận đồng thời giải quyết một số lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Song song đó, UBND các xã trên địa bàn thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp đưa cây màu luân canh trên đất lúa để tăng hiệu quả kinh tế trên cùng 1 diện tích đất canh tác, hình thành nhiều vùng chuyên canh có hiệu quả kinh tế gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Nhờ vậy góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm hộ nghèo.

Trong các tháng còn lại, BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện đẩy mạnh công tác hướng dẫn các xã thực hiện kế hoạch của Huyện ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp để tăng giá trị sản xuất cây trồng, vật nuôi giai đoạn 2015- 2020;

tiếp tục thực hiện công tác khuyến nông, tuyên truyền người dân gieo trồng các loại giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất chất lượng cao, hoạt động sản xuất theo quy mô tập trung, theo tiêu chuẩn VietGAP để có thể ổn định đầu ra cho sản phẩm; đồng thời, theo dõi, phát triển các chương trình dự án do các trung tâm, viện, trường thực hiện ở các xã.

TRÍ NHÂN