Phú Quốc: Hàng trăm tài xế xe taxi Sài Gòn Phú Quốc đình công

Cập nhật, 08:00, Thứ Sáu, 23/09/2016 (GMT+7)

Nguyên nhân đình công là do công ty đã tăng tiền tiếp thị từ 80.000 đồng – 120.000 đồng đang trong mùa thấp điểm khiến lái xe bức xúc.

Các tài xế đưa xe tập trung trước cổng chi nhánh của công ty vào đầu giờ chiều 22/9. (ảnh: Người lao động).
Các tài xế đưa xe tập trung trước cổng chi nhánh của công ty vào đầu giờ chiều 22/9. (ảnh: Người lao động).

Chiều 22/9, hàng trăm lái xe của hãng taxi Sài Gòn Phú Quốc đình công phản đối việc tăng tiền tiếp thị và phản đối quyết định của công ty cho Giám đốc chi nhánh Phú Quốc nghỉ việc không rõ nguyên nhân.

Nhiều tài xế tập trung ở công ty và bãi đất trống gần công ty để phản đối  chủ trương này. 

Một số lái xe của hãng taxi Sài Gòn Phú Quốc cho biết, nguyên nhân tái xế bỏ xe không kinh doanh là do công ty đã tăng tiền tiếp thị từ 80.000 đồng – 120.000 đồng đang trong mùa thấp điểm khiến lái xe bức xúc.

Mặt khác do hãng taxi vừa mới hoạt động nên lượng khách còn ít, nên việc tăng tiền là điều rất khó chấp nhận. 

Hãng taxi Sài Gòn Phú Quốc hoạt động được hơn 3 tháng, với hơn 100 xe và gần 200 nhân viên lái xe đang hoạt động kinh doanh tại địa bàn huyện Phú Quốc.

Theo Lam Hiếu (VOV.VN)