Ô tô của Nga sắp rộng cửa vào thị trường Việt Nam

Cập nhật, 07:51, Thứ Bảy, 24/09/2016 (GMT+7)

Từ ngày 5/10/2016, nhà đầu tư Nga sẽ được mở cơ sở lắp ráp sản xuất ô tô tại Việt Nam.

Trang Sputnik dẫn lời Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga, ông Igor Shuvalov, phát biểu trong khuôn khổ cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga-Việt ở St. Petersburg hôm thứ Tư cho biết, Nghị định cho phép các hãng sản xuất xe của Nga đầu tư vào tổ chức lắp ráp tại Việt Nam, sẽ có hiệu lực từ ngày 5/10/2016, tức là quy định cho phép nhiều nhà đầu tư Nga mở cơ sở lắp ráp sản xuất ô tô tại Việt Nam.

Theo số liệu của Bộ Công Thương Nga, một nhóm nhà sản xuất ô tô của Nga bao gồm: Gaz, Kamaz, Sollers có quyền nhập khẩu miễn thuế xe ô tô và bộ phụ kiện xe hơi trên lãnh thổ Việt Nam trong khuôn khổ hạn ngạch, điều này sẽ không chỉ cho phép tăng cường xuất khẩu các sản phẩm ô tô, mà còn mở ra nhiều thị trường mới cho các thiết bị kỹ thuật của Nga với viễn cảnh thâm nhập thị trường ASEAN.

Dự kiến, Công ty TNHH Nhà máy ô tô Gaz, Công ty cổ phần Công ty thương mại nước ngoài Kamaz và Công ty đại chúng Nhà máy ô tô Ulianovsk cùng với các đối tác Việt Nam sẽ sản xuất xe ô tô tại Việt Nam./.

Theo VOV