Đến năm 2020 xóa bỏ hoàn toàn việc nuôi bò trong thành phố

Cập nhật, 09:47, Thứ Tư, 21/09/2016 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội- quốc phòng- an ninh giai đoạn 2016- 2021, trên lĩnh vực chăn nuôi, TP Vĩnh Long tập trung phát triển theo hướng an toàn sinh học, an toàn vệ sinh thực phẩm áp dụng công nghệ cao.

Trong đó, đẩy nhanh chuyển đổi phương thức chăn nuôi truyền thống hộ gia đình quy mô nhỏ sang chăn nuôi trang trại theo phương thức công nghiệp hoặc bán công nghiệp- nhất là áp dụng tốt công nghệ mới nhằm tăng sức cạnh tranh sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi, tập trung phòng chống dịch bệnh, xử lý tốt chất thải chăn nuôi, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường đô thị, hạn chế ô nhiễm môi trường. Khuyến khích phát triển những loại vật nuôi có lợi thế theo các mô hình nuôi tiên tiến, an toàn dịch bệnh.

Phấn đấu đến năm 2020, tổng đàn gia súc còn 2.464 con, giảm 10% so với năm 2015; xóa bỏ hoàn toàn việc nuôi bò trong thành phố; ưu tiên phát triển các vật nuôi trọng tâm như gà thả vườn, gà công nghiệp, vịt, đến năm 2020 có tổng đàn 74.060 con, giảm 7% so với năm 2015.

MAI YẾN