Thị trường bánh trung thu bắt đầu sôi động

Cập nhật, 15:08, Thứ Năm, 11/08/2016 (GMT+7)

Còn hơn một tháng nữa mới đến Rằm Tháng Tám nhưng thị trường bánh trung thu và lồng đèn đã bắt đầu sôi động.

Cụ thể, các loại bánh trung thu của Kinh Đô có giá như sau: bào ngư, lạp xưởng ngũ hạt, Jambon xá xíu, gà quay sốt XO, đậu xanh hạt dưa…loại 800 gram (4 trứng)  có giá từ 290.000 - 460.000 đ/cái; đậu đỏ kiểu Nhật, khoai môn hạt sen, đậu xanh lá dứa, dừa sữa hạt dưa,…loại 250 gram (2 trứng) có giá từ 90.000- 156.000 đ/cái; đậu xanh hạt dưa, hạt sen trà xanh, bào ngư,…loại 210 gram (hai trứng) được bán với giá từ 78.000- 132.000đ/cái; các loại bánh một trứng 150 gram có giá từ 46.000- 64.000đ/cái; bánh ăn chay, bánh dẻo các loại có giá từ 42.000- 62.000 đ/cái.

Theo  chị Hồ Thị Mỹ Tiên- Chủ đại lý bánh Kinh Đô (khuôn viên Siêu thị Co-op mark), năm nay Kinh Đô có 2 mẫu bánh mới : heo vàng và cá vàng được bán với giá 35.000 đ/cái.

“Mình bán cách đây khoảng nữa tháng, mỗi ngày bình quân bán 30 cái. Theo kinh nghiệm lượt khách mua sẽ tăng lên khi gần đến ngày Tết Trung thu” -chị Tiên cho biết thêm.

Bánh trung thu của cơ sở sản xuất trong tỉnh như Hải Ký (Lý Thường Kiệt, Phường 1) giá có tăng hơn so với năm ngoái từ 2.000- 5.000đ/ cái (tùy lớn nhỏ). Song, so với các hãng bánh trong nước giá bánh vẫn thấp hơn.

Điển hình như:  bánh trung thu nhân gà quay, giò heo, giò heo bắc thảo,... 200gram (2 trứng) có giá 75.000/cái, loại 150gram có giá từ 50.000đ/cái.

“Năm nay cũng như mọi năm cở sở vẫn làm bánh trung thu với các loại nhân truyền thống. Tuy nhiên, về bao bì thì có cải tiến để đẹp mắt hơn”- cô Hồ Thị Kiên- Chủ cơ sở sản xuất bánh Hải Ký cho biết.

Còn các mặt hàng lồng đèn (pin) được sản xuất tại Việt Nam đang bán với mức giá từ 25.000 - 35.000đ/cái; sản phẩm lồng đèn điện tử bằng nhựa có mẫu mã, màu sắc khá bắt mắt: siêu nhân, con thú, các nhân vật hoạt hình, xe tăng, hoa bướm,... có giá dao động từ 35.000- 100.000đ/cái, đa phần đều có xuất xứ từ Trung Quốc.

Tin, ảnh: Liễu- Khánh