Cung không đủ cầu, giá cây giống tăng gấp 2-3 lần

Cập nhật, 10:13, Thứ Sáu, 12/08/2016 (GMT+7)

Ông Dương Văn Huyền- Giám đốc HTX DV SXKD Cây giống hoa kiểng Cái Mơn (Vĩnh Thành- Chợ Lách- Bến Tre), cho biết do ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nhiều nhà vườn không ươm giống được nên sản lượng cây giống giảm, cung không đủ cầu, đã đẩy giá bán tăng gấp 2- 3 lần, từ đầu năm đến nay.

Hiện, có nhu cầu tiêu thụ cao nhất là: sầu riêng 55.000- 60.000 đ/cây (tăng 30.000 đ/cây, có thời điểm lên tới 70.000- 80.000 đ/cây, thậm chí 100.000 đ/cây), chôm chôm 50.000- 60.000 đ/cây (tăng 25.000- 30.000 đ/cây), măng cụt 50.000-60.000 đ/cây nhỏ (cây lớn tới 100.000 đ/cây)… 

Trong khi các loại cây giống khác “giá tương đối” cũng tăng đáng kể như bưởi da xanh 18.000- 20.000 đ/cây, có thời điểm 30.000- 40.000 đ/cây. Các giống xoài cũng cao hơn mọi năm, đặc biệt xoài Đài Loan “đẹp” khoảng 30.000 đ/cây, tiêu thụ rất mạnh.

Do đang vào mùa xuống giống ở miền Đông và một số địa phương ở ĐBSCL thay thế vườn cây chết bị nhiễm mặn, nên hiện cây giống như sầu riêng chưa đủ cơi, bầu chưa ra rễ cũng đã xuất vườn hết.

Trong khi đó, giá nguyên liệu đầu vào như xơ dừa, bầu cây nilon... cũng tăng 5-10%.

Theo ông Nguyễn Thanh Vũ- chuyên viên Phòng Nông nghiệp- PTNT Chợ Lách (là vùng cây giống lớn nhất ĐBSCL), mỗi năm huyện cung ứng cho thị trường khoảng 17 triệu cây giống các loại.

Do nguồn nước tưới nhiễm mặn bất ngờ hồi đầu năm, nhà vườn không trở tay kịp, nên đã có khoảng 50% lượng cây giống bị thiệt hại.

AN THẢO