Kinh tế ngoài nhà nước phát triển nhanh

Cập nhật, 11:04, Thứ Hai, 09/05/2016 (GMT+7)

Đánh giá Chương trình thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2011- 2015 của Tỉnh ủy cho thấy, cơ cấu vốn đầu tư phát triển các thành phần kinh tế đã có sự thay đổi rõ nét.

Tỷ trọng kinh tế ngoài nhà nước và vốn nước ngoài, đặc biệt là kinh tế ngoài nhà nước phát triển nhanh. Nếu giai đoạn 2006- 2010 kinh tế nhà nước chiếm 28,83%, thì giai đoạn 2011- 2015 đã giảm xuống còn 23,33%.

Nhà nước chỉ đầu tư, nắm giữ các ngành, lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. Trong khi đó, kinh tế ngoài nhà nước đã tăng từ 64,92% lên 74,45%.

Cũng trong giai đoạn này, toàn tỉnh đã phát triển 1.479 doanh nghiệp, 822 chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký là 5.639 tỷ đồng, giải quyết việc làm tại thời điểm đăng ký khoảng 18.340 lao động.

Dù vậy, hạn chế của giai đoạn 2011- 2015 là cơ cấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chưa đạt mục tiêu đề ra. Các dự án FDI tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: nông nghiệp, chế biến nông sản và kinh doanh hàng hóa, nhưng mức vốn đầu tư trên dự án còn thấp.

LAN THƯƠNG