Không nên thu tiền chậm nộp thuế đối với doanh nghiệp không còn tài sản

Cập nhật, 17:20, Thứ Ba, 23/02/2016 (GMT+7)

Ngày 23/2/2016, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.

Các ý kiến của đại biểu xoay quanh Luật quản lý thuế.
Các ý kiến của đại biểu xoay quanh Luật quản lý thuế.

Đa số đại biểu thống nhất với việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt như trong dự thảo luật.

Nhiều ý kiến cho rằng không nên thu tiền chậm nộp thuế đối với những doanh nghiệp phá sản bị cưỡng chế và không còn tài sản và có ý kiến cho rằng tiền chậm nộp thuế không nên quy định mức phạt cụ thể bằng 0,04%/ngày vào luật mà nên đưa vào văn bản dưới luật và do Chính phủ quy định tại thời điểm thực tế, cũng có ý kiến đồng thuận với mức phạt là 0,03%/ngày tiền chậm nộp thuế.

Có ý kiến đóng góp nên bỏ việc thu 5% thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh gạo nội địa, việc sơ chế thông thường các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản phải quy định cụ thể rõ ràng để tiện việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng…

Tin, ảnh: HẢI YẾN