Doanh nhân trẻ Vĩnh Long

Khai thác hợp tác kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp

Cập nhật, 07:38, Thứ Ba, 30/12/2014 (GMT+7)

Cuối tuần rồi, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức tổng kết hợp tác giai đoạn 2006- 2014 và ký kết hợp tác giai đoạn 2015- 2020 giữa tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp (DN) có thêm nhiều thông tin hỗ trợ, cơ hội nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.


Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các sở, ban ngành tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.Ảnh: TUYẾT HIỀN

Thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long và Hội Doanh nhân trẻ TP Cần Thơ đã có những kết nối nhất định về trao đổi thông tin, sử dụng một số dịch vụ như: thiết kế website, tổ chức truyền thông sự kiện, in ấn, thương mại hàng tiêu dùng…
 
Với điều kiện hiện tại, có thể thấy rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn nhưng chưa được khai thác tốt, giá trị giao thương chưa cao. Các hoạt động mang tính phong trào, nâng cao tình đoàn kết hữu nghị nhưng chưa mang lại hiệu quả rõ nét của sự liên kết. Chính vì thế, cần có những đề xuất giải pháp thiết thực và hiệu quả hơn.

Về xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường. Qua khảo sát đánh giá thị trường, hầu hết các sản phẩm hàng tiêu dùng, nếu chiếm lĩnh được vị thế tốt ở thị trường Cần Thơ thì cũng sẽ dễ thâm nhập các tỉnh ĐBSCL hơn.

Có thể nói, đây là nơi tập trung đa dạng hàng hóa sản phẩm nhất khu vực và là nơi triển khai nhiều hoạt động marketing, giới thiệu quảng bá hình ảnh sản phẩm. Nhiều DN Vĩnh Long quan tâm tham gia các chương trình xúc tiến dưới hình thức tổ chức giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương, bán hàng hội chợ, hội nghị khách hàng, giới thiệu hàng hóa đặc sản địa phương vào siêu thị...

Các chương trình này bước đầu đã hỗ trợ thiết thực cho DN. Tuy nhiên, cần được phát huy thường xuyên hơn nữa dưới sự hỗ trợ tích cực, chặt chẽ của cơ quan, ban ngành 2 địa phương, đặc biệt TP Cần Thơ với vai trò là trung tâm thương mại của khu vực.

Về phát triển nông nghiệp và nông sản địa phương, khai thác điều kiện tự nhiên đất đai màu mỡ, vị trí tiếp cận nhau rất thuận lợi xây dựng liên kết chiến lược vùng nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, tiết kiệm chi phí và lợi thế cạnh tranh cao.

Ngoài ra, Vĩnh Long có nhiều loại trái cây nổi tiếng gắn liền địa phương như: bưởi, cam sành, chôm chôm, khoai lang, sầu riêng… dần được chuẩn hóa và áp dụng các tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP.

Cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tạo điều kiện cho các DN, hiệp hội mở cửa hàng chung tại các vị trí như: trung tâm thương mại lớn, điểm du lịch, cảng hàng không… Về phía Vĩnh Long, Hội Doanh nhân trẻ đang xúc tiến xây dựng cửa hàng chung cho hội viên và giới thiệu một số sản phẩm của các địa phương khác.

Về công nghiệp, cần tạo điều kiện DN 2 địa phương nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình thị trường, đầu tư lẫn nhau.

Xây dựng định hướng phát triển công nghiệp phụ trợ. Cam kết hỗ trợ ổn định chính sách và liên kết chặt chẽ của 2 địa phương là nền tảng định hướng vững chắc phát triển DN, nền công nghiệp mang tính chiến lược lâu dài đảm bảo bền vững lợi ích chung khu vực và quốc gia.

Về du lịch, cần hợp tác đa dạng hóa các dịch vụ, kết hợp du lịch với tham quan làng nghề truyền thống, giới thiệu đặc sản của địa phương. Tạo điều kiện DN du lịch 2 bên liên kết, làm phong phú thêm các tour như kết hợp tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa,… Cải tạo những điều kiện cần thiết, tăng cường truyền thông theo hướng ngày càng gần gũi, lôi cuốn du khách.

Về khoa học công nghệ, thực hiện hiệu quả hơn việc thông tin các đề tài khoa học hợp tác giữa 2 địa phương ứng dụng cho DN. Công bố rộng rãi các kết quả nghiên cứu khoa học giúp DN có dữ liệu phục vụ kinh doanh. Cần xây dựng đầu mối giới thiệu thường xuyên các công nghệ mới, máy móc thiết bị, dịch vụ phân tích, kiểm định, giống cây trồng mới, chương trình đào tạo…

Vĩnh Long và TP Cần Thơ là 2 địa phương kề cận nhau có nhiều mặt tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa nên thuận lợi cho hợp tác phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi việc phát triển kinh tế- xã hội cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền 2 địa phương để đảm bảo môi trường chính sách nhất quán, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư, vì lợi ích chiến lược lâu dài, phát triển bền vững kinh tế vùng, góp phần đáng kể vào nền kinh tế của đất nước.

Nguyễn Tường Nam

(Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Long )