BỘ TRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VĨNH LONG

Quan tâm, đầu tư lĩnh vực CNTT, đưa CNTT thành ngành kinh tế mũi nhọn

Cập nhật, 06:10, Thứ Sáu, 28/02/2014 (GMT+7)

 

Ngày 27/2/2014, Tiến sĩ Nguyễn Bắc Son- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cùng đoàn công tác của bộ đến thăm và làm việc tại Vĩnh Long (ảnh).

 Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đón tiếp đoàn.

Giám đốc Sở TT-TT tỉnh- Nguyễn Việt Thanh cho biết, năm 2013, Sở TT-TT đã tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo và quản lý chuyên ngành, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và định hướng thông tin tuyên truyền tiếp tục đạt hiệu quả.

Công tác thanh tra chuyên ngành có sự phối hợp từ Trung ương đến địa phương, các hoạt động bưu chính, viễn thông, in- xuất bản- phát hành đều được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Hoạt động báo chí trên địa bàn ngày càng có chiều sâu, phong phú đa dạng cả về nội dung, hình thức và định hướng tư tưởng tốt.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá rất cao sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đặc biệt, sự phát triển của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long có sức lan tỏa lớn trên cả nước.

Ông đề nghị, ngành TT-TT cần khai thác thế mạnh ứng dụng của công nghệ thông tin (CNTT) vào đời sống, đặc biệt việc ứng dụng CNTT hỗ trợ kịp thời trong việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời, tỉnh tiếp tục quan tâm, đầu tư lĩnh vực CNTT, đưa CNTT thành ngành kinh tế mũi nhọn; cần đảm bảo lộ trình số hóa truyền hình để phục vụ dân tốt nhất;...

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cùng đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương Khu Tưởng niệm cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng, Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và làm việc với Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN