Góc nhìn

Chủ thẻ gánh bao nhiêu phí?

Cập nhật, 10:53, Thứ Ba, 19/02/2013 (GMT+7)

Một tờ báo đã dùng từ “bủa vây” để mô tả vô số các loại phí mà một chủ thẻ phải chịu khi đút thẻ vào máy. Tác giả bài báo còn cho rằng ngân hàng (NH) “chặt đẹp” khách hàng. Theo thống kê của Vụ Thanh toán (NHNN), toàn hệ thống thanh toán đang có khoảng gần 50 triệu thẻ các loại gồm: thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ mua hàng...

Liệt kê “sơ sơ” các loại phí cho thấy, chỉ cần cầm thẻ trên tay khách hàng đã gánh đủ loại phí. Đầu tiên là phí phát hành, mức thu phổ biến 50.000 đ/thẻ. Thời gian đầu, phần lớn các NH đều khuyến khích khách hàng nên không thu phí rút tiền nội mạng.

Nhưng phí rút ngoài hệ thống, 3.300 đ/lần, nếu chuyển khoản thì vẫn mức phí này áp dụng cho cả chuyển khoản nội mạng. Truy vấn số dư, chủ thẻ cũng phải trả 1.650 đ/lần. Nếu nhận bản sao hóa đơn giao dịch 10.000- 50.000 đ/hóa đơn. Để mất thẻ làm lại 50.000 đ/lần, mất mã pin 10.000 đ/lần, phí đòi bồi hoàn thiệt hại 50.000 đ/giao dịch...

Trong khi đó, thẻ tín dụng- loại thẻ cho phép người dùng tiêu trước trả sau, khách hàng được NH cấp hạn mức tín dụng lên tới hàng trăm triệu đồng, miễn phí 45 ngày không phải trả lãi. Tuy nhiên, để sở hữu và sử dụng một chiếc thẻ như vậy, chủ thẻ phải gánh không dưới 17 loại phí. Những mức phí và lãi suất “trên trời” hiện không được NHNN quy định biểu phí như thẻ ghi nợ nội địa và thường NH không thông báo trước cho khách hàng.

Trong khi đó, theo Thông tư 35 của NHNN, từ ngày 1/3/2013, phí rút tiền nội mạng không quá 1.000 đ/giao dịch. Đến năm 2014, mức phí này sẽ tăng gấp đôi và gấp ba vào năm 2015. Các giao dịch rút tiền ngoại mạng phải chi trả tối đa 3.000 đ/giao dịch.

Riêng phí chuyển khoản là 15.000 đ/lần, còn phí vấn tin tài khoản, in sao kê hoặc in chứng từ vấn tin tài khoản tối đa 500 đ/lần (nội mạng) đến 800 đ/lần (ngoại mạng). Ngoài ra, chủ thẻ ATM còn phải chi trả cho NH phí phát hành thẻ là 100.000đ và phí thường niên nhiều nhất là 60.000 đ/năm.

Nhiều người làm công ăn lương có xu hướng để dành tiền trong thẻ ATM “xài bao nhiêu rút tiền bấy nhiêu”, lại đang tính chuyện “rút một lần để “né” phí”. Còn chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh thì cho rằng: Tôi không thể hiểu được, lẽ ra đã là khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt thì phải có cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho người dân.

LÝ AN