Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đưa đất nước phát triển

Cập nhật, 16:31, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Ngày 12/1/2021, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016- 2020 nói chung, ngành thông tin- truyền thông tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ: Việt Nam trong nhóm 10 quốc gia có mức độ triển khai địa chỉ Internet thế hệ mới cao nhất toàn cầu; bưu chính tăng hạng từ thứ 57 lên thứ 49; ICT tăng hạng từ thứ 108 lên thứ 77; đặc biệt, an toàn, an ninh mạng tăng hạng đột phá từ thứ 100 lên thứ 50…

Qua 5 năm, tổng doanh thu toàn ngành đạt hơn 3 triệu tỷ đồng so với gần 2,2 triệu tỷ đồng năm 2016. Tổng nộp ngân sách Nhà nước của ngành đạt gần 106 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2016 (76 nghìn tỷ đồng). Chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam đã lan tỏa đến mọi ngõ ngách của xã hội, từ trung ương đến địa phương. Báo chí đã khẳng định được vai trò vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; phản ánh dòng chảy của xã hội Việt Nam, góp phần tạo đồng thuận niềm tin xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao những thành tích ngành thông tin- truyền thông đạt được trong thời gian qua. Năm 2021 là năm đầu tiên của một giai đoạn mới, Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan trung ương và địa phương đồng lòng thực hiện tốt Chính phủ điện tử để vừa quản lý tốt vừa phục vụ nhân dân; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.  

Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ