Australia chi 1 tỷ AUD xây dựng nhà máy vaccine lớn nhất Nam bán cầu

Cập nhật, 18:00, Thứ Hai, 16/11/2020 (GMT+7)

Chính phủ liên bang Australia hôm nay (16/11) thông báo sẽ chi 1 tỷ AUD (726,3 triệu USD) để xây dựng nhà máy sản xuất vaccine tiêm phòng cúm và thuốc kháng sinh theo thỏa thuận với công ty công nghệ sinh học CSL.

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Theo thỏa thuận, công ty Seqirus – 1 công ty con của CSL sẽ chi 800 triệu AUD để xây dựng cơ sở sản xuất vaccine phòng cúm ở thành phố Melbourne. Trong khi đó, chính phủ liên bang sẽ đảm bảo mua vaccine của công ty này trong vòng 10 năm tới. Thỏa thuận mua bán giữa công ty Seqirus và chính phủ Australia sẽ bắt đầu khi nhà máy hoàn tất xây dựng và mở cửa vào năm 2026.

Phát biểu trên đài phát thanh Australia, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết, tiến trình đàm phán thỏa thuận mua bán vaccine vẫn diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, không ai nói trước được điều gì trong tương lai. Ông cũng khẳng định, Australia đặt mục tiêu phát triển khả năng sản xuất vaccine phòng cúm và thuốc kháng sinh với số lượng lớn cùng nhiều hợp đồng dài hạn. Nhà máy CSL mới sẽ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất ở Nam bán cầu.

Hiện chính phủ Australiađã ký thỏa thuận với công ty công nghệ sinh học CSL cung cấp 2 loại vaccine Covid-19 tiềm năng đang được thử nghiệm bởi công ty dược phẩm  AstraZeneca của Anh và Đại học Queensland của nước này. Thỏa thuận mua vaccine hiện nay giữa chính phủ Australia và công ty CSL dự kiến sẽ hết hạn vào năm 2025./.

Theo Reuters, VOV