Dùng tỏi xua đuổi côn trùng thay thế thuốc trừ sâu

Cập nhật, 17:43, Chủ Nhật, 18/08/2019 (GMT+7)

 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mùi của một số loại tinh dầu nhất định có thể ngăn cản những con ruồi nhuế đẻ trứng trên cây bông cải xanh. Loài trung gian này là một loại dịch hại nông nghiệp làm cho thực vật biến dạng đã trở nên đặc biệt phổ biến ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong những năm gần đây.

Khi các loài trung gian sử dụng mùi hương để tìm cây chủ của chúng, mùi của các loại cây khác có thể ngăn cản chúng- với các loại cây ít gần gũi họ hàng hơn thường dễ xua đuổi hơn.

Phát hiện này có thể giúp nông dân trồng hữu cơ tìm ra những cách tự nhiên mới để bảo vệ cây trồng khỏi bị côn trùng ăn.

Nhà sinh thái học Chase Stratton thuộc ĐH Vermont và các đồng nghiệp đã xem xét 18 loại tinh dầu có nguồn gốc từ thực vật với mức độ liên quan khác nhau với cây trồng họ bắp cải như bông cải xanh, cải bắp và cải xoăn.

Nhóm nghiên cứu đặc biệt tìm thấy những loại dầu có mùi đẩy lùi ruồi nhỏ tác động đến cây họ cải bắp và là một loại dịch hại nông nghiệp đang gia tăng ở Mỹ.

“Thật khó để phân biệt việc sử dụng thuốc trừ sâu vì chúng rất giỏi trong việc tiêu diệt côn trùng”- Stratton nói.

TUYẾT HUỲNH

(Nguồn: journal Scientific Reports)