Gỗ nhân tạo có thể chống nước và lửa

Cập nhật, 06:49, Thứ Bảy, 03/11/2018 (GMT+7)

Các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra một loại chất liệu mới nhẹ, cứng như gỗ, có khả năng chống cháy hoặc thấm nước.

Để tạo ra được loại gỗ tổng hợp này, các nhà khoa học dùng giải pháp đông lạnh dung dịch nhựa polymer với một ít chitosan- dẫn xuất polymer từ vỏ tôm và vỏ cua- có tác dụng tạo ra cấu trúc xốp.

Sau đó, dung dịch nhựa được đun nóng ở nhiệt độ cao lên tới 200OC để tạo ra các liên kết hóa học bền vững hơn. Công đoạn gia nhiệt cho vật liệu có tác dụng tăng liên kết trong nhựa và làm tăng độ bền chắc cho gỗ. Thậm chí nếu muốn cải thiện độ bền, các nhà khoa học hoàn toàn có thể cho thêm sợi nhân tạo hoặc sợi tự nhiên vào trong hỗn hợp.

Theo tác giả nghiên cứu là Shu-Hong Yu (Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Trung Quốc), không giống như gỗ tự nhiên, vật liệu mới không đòi hỏi nhiều năm trồng để lấy gỗ. Nó cũng rất khó đốt cháy và ngừng cháy khi lấy ra khỏi ngọn lửa. Nó có thể chịu mài mòn và lực tác động mạnh. Nó cũng dễ sản xuất hơn, có khả năng chịu nước. Thử nghiệm ngâm loại gỗ này trong bồn a xít và nước trong vòng 30 ngày hầu như không làm ảnh hưởng đến các đặc tính và sức mạnh của gỗ.

Với gỗ thường, nếu như ngâm lâu trong nước có thể dẫn tới giảm chất lượng. Thực tế các mẫu gỗ Balsa bị ngâm trong dung dịch tương tự đã mất đi 2/3 độ cứng và 40% sức chống chịu trước các va đập.

Khi phối trộn vật liệu này với graphene, các nhà khoa học phát triển thấy vật liệu có thể cách nhiệt tốt hơn gỗ tự nhiên. Nhóm các nhà nghiên cứu tin tưởng, loại gỗ tổng hợp này thích hợp để sản xuất hàng loạt và hy vọng một ngày nào đó, vật liệu có thể thay thế được gỗ tự nhiên, nhằm hạn chế nạn phá rừng và dùng cho các hoạt động xây dựng trong môi trường khắc nghiệt.

HẢI HUỲNH (nguồn: Scientific American)