Cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế 2018: Học sinh Việt giành thành tích tốt nhất từ trước tới nay

Cập nhật, 11:39, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

 

Học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi đều giành được HC.Ảnh: IEG
Học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi đều giành được HC.Ảnh: IEG

Theo VTC News, 23/23 học sinh tham dự đều đạt HC cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế (International Mathematics and Science Olympiad - IMSO) 2018.

Đây là kỳ thi thường niên dành cho học sinh dưới 13 tuổi, được tổ chức luân phiên bởi Bộ GD- ĐT các nước. Kỳ thi IMSO 2018 có 400 học sinh của 25 đội tuyển đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đề thi của IMSO được các nhà chuyên môn đánh giá cao về tính khoa học cũng như tính thực tiễn. Thí sinh phải tự đọc đề và làm bài thi bằng tiếng Anh và phải trải qua cả 3 phần thi: trắc nghiệm tìm đáp án, tự luận và khám phá (thi Toán); 2 phần: lý thuyết và thực hành (thi Vật lý, Sinh học và Hóa học).

Kết quả, 23/23 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi đều đoạt giải. Trong đó, 8 em giành HCV, 10 HCB và 5 HCĐ. Đây là thành tích tốt nhất của Việt Nam tại cuộc thi này từ trước đến nay.

G.KHÁNH