Yêu cầu Facebook xử lý vụ 'đưa' Hoàng Sa sang… Trung Quốc

Cập nhật, 15:38, Thứ Hai, 02/07/2018 (GMT+7)

 

Facebook 'gộp' Trường Sa, Hoàng Sa vào Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)
Facebook 'gộp' Trường Sa, Hoàng Sa vào Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus chiều 1/7, một lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết đã gửi yêu cầu tới Facebook liên quan tới việc mạng xã hội này xác định Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc.

Đây là phản ứng rất nhanh từ cơ quan chức năng, khi thông tin này vừa được dư luận phát hiện ra.

Đại diện nhà chức trách cho biết, phía Facebook phản hồi rằng đã nhận thức được vấn đề này và đây là việc "dùng nhầm bản đồ này làm bản đồ cơ sở." Và, việc này về bản chất không có ý đồ chính trị mà chỉ là do kỹ thuật.

Phía Facebook cũng cho hay đang xác định nguyên nhân và sẽ giải quyết vấn đề này sớm nhất.

Trước đó, như báo điện tử VietnamPlus thông tin, khi tạo quảng cáo trên Facebook, nhiều người dùng Việt bức xúc vì phần bản đồ Việt Nam không có hai quần đảo máu thịt của Tổ quốc. 

Đáng buồn hơn, Facebook đã tự ý "chuyển" Hoàng Sa, Trường Sa sang phần lãnh thổ Trung Quốc.

Điều này khiến người dân Việt Nam khá bức xúc khi cho rằng Facebook đã không tôn trọng sự thật lịch sử, luật pháp quốc tế như Công ước Luật biển của Liên hiệp quốc.../.

Theo TRUNG HIỀN (VIETNAM+)