Nhật thử nghiệm phương pháp xét nghiệm nước tiểu phát hiện ung thư

Cập nhật, 19:01, Thứ Ba, 17/04/2018 (GMT+7)

 

(Nguồn: Reuters)
(Nguồn: Reuters)


Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên thử nghiệm phương pháp xét nghiệm nước tiểu giúp phát hiện ung thư, một trong những phương pháp được cho là sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc phát hiện sớm căn bệnh này. 

Từ 2 năm trước, Tập đoàn công nghệ hàng đầu Nhật Bản Hitachi đã phát triển công nghệ cơ bản để phát hiện ung thư vú và ung thư ruột kết nhờ sử dụng các mẫu nước tiểu. 

Công nghệ của Hitachi tập trung vào những thành phần trong mẫu nước tiểu của người bệnh và coi đây là những dấu hiệu sinh học giúp phát hiện bệnh. 

Mục đích chính của biện pháp là giúp phát hiện sớm hơn các bệnh ung thư, kéo dài tuổi thọ cho người bệnh và giảm chi phí chăm sóc y tế và dịch vụ xã hội.

Hitachi sẽ kết hợp với Đại học Nagoya ở miền Trung Nhật Bản để bắt đầu thử nghiệm phương pháp mới trong tháng này và kéo dài tới tháng 9. Khoảng 250 mẫu nước tiểu sẽ được sử dụng để xem ở nhiệt độ phòng các mẫu nước tiểu này có phù hợp để phân tích hay không. 

Người phát ngôn Tập đoàn Hitachi Chiharu Odaira cho rằng nếu phương pháp này có thể đưa vào áp dụng trong thực tiễn, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cho người dân khi tiến hành các xét nghiệm sàng lọc ung thư mà không cần phải tới các cơ sở y tế để thử máu. 

Phương pháp này cũng có thể được dùng để phát hiện sớm các bệnh ung thư ở trẻ nhỏ, nhóm bệnh nhân vốn rất sợ lấy máu. Hitachi kỳ vọng sẽ đưa công nghệ này vào thực tiến trong những năm 2020./.

Theo TTXVN/VIETNAM+