Chất dẻo chống cháy bắt chước kiểu con ngọc trai

Cập nhật, 08:27, Thứ Bảy, 22/07/2017 (GMT+7)

Đó là một loại sơn dầu mơ ước với công nghệ màu sắc gói gọn trong một vật liệu mới mạnh mẽ, chống cháy và không thấm nước bắt chước kiểu con ngọc trai.

Luyi Sun thuộc Trường ĐH ConnecticutStorrs và các đồng nghiệp đã có thể làm một màng mỏng phủ mạnh hơn 60% so với thép không gỉ. Một tấm nhựa phủ vật liệu chống khoảng hơn 13.000 lần thấm qua không khí và các khí khác so với tự nó bảo vệ. Khi nhóm thử đốt, nó bị nóng nơi ngọn lửa trực tiếp chạm vào, nhưng không bị cháy.

Jaime Grunlan thuộc ĐH Texas A & M ở College Station nói: “Một số chất dẻo sinh học dễ phân hủy có các đặc tính hạn chế: hàng rào bảo vệ kém, dễ cháy,... Với lớp phủ này, nó có thể cạnh tranh với các loại polyme hiệu suất cao”.

Sun cho biết nhóm của ông đang làm việc với các đối tác để thương mại hóa phương pháp phủ mới này. Ông hy vọng nó sẽ được sử dụng rộng rãi trong năm tới.

HẢI HUỲNH

(Nguồn: New Scientist/Technology)