Nam sinh và "Cánh tay robot" từng bị từ chối visa đoạt giải ba tại Mỹ

Cập nhật, 07:13, Thứ Bảy, 27/05/2017 (GMT+7)

“Cánh tay robot” của Phạm Huy- học sinh lớp 11 Trường THPT TX Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) đã được trao giải ba cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế 2017 do Intel tổ chức (Intel ISEF) tại California (Mỹ).

Sản phẩm của Phạm Huy đã hé mở tia hy vọng cho những người bị khiếm khuyết đôi tay. Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Sản phẩm của Phạm Huy đã hé mở tia hy vọng cho những người bị khiếm khuyết đôi tay. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Bà Lê Thị Hương- Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã xác nhận thông tin trên. Đây còn là giải cao nhất trong 5 giải mà đoàn Việt Nam được BTC cuộc thi trao tặng. Ngoài giải thưởng chính thức này, Huy còn được nhận giải thưởng phụ khác. Đó là giải ba do Viện Kỹ nghệ và Điện tử quốc tế trao tặng trước đó một ngày.

“Tôi rất vui và xúc động khi nhận được thông tin Huy đoạt giải vào lúc 0 giờ ngày 20/5 và chứng kiến lễ trao giải của em trên Internet”- bà Lê Thị
Hương nói.

Theo bà Hương, khi chấm thi vòng cấp tỉnh, các giáo viên đều đánh giá cao tác phẩm của Huy, kỳ vọng em sẽ vươn xa ở cấp quốc gia và quốc tế.

Trước đó, Huy được Bộ GD- ĐT cử sang Mỹ tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế. Sau 2 lần phỏng vấn, em bị từ chối cấp visa vì không đủ điều kiện. Tuy nhiên, em vẫn bình tĩnh, lạc quan và quyết tâm.

Điều đó khiến toàn thể giáo viên tại Quảng Trị rất khâm phục nam sinh này. Sau khi báo chí phản ánh, chiều 12/5, Phạm Huy bất ngờ nhận được cuộc gọi phỏng vấn lần thứ ba từ Đại sứ quán Mỹ. Ngay trong ngày, chàng trai cùng bố ra Hà Nội để phỏng vấn và được cấp visa đến Mỹ.

Theo giám đốc Sở GD- ĐT tỉnh Quảng Trị, giải thưởng của Huy ở đấu trường quốc tế khiến nhiều thầy cô vỡ òa trong niềm vui.

 

Ông Nguyễn Đức Chính- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

“Ngay từ đầu, tỉnh đã đồng ý trích một khoản kinh phí lên tới hơn 200 triệu đồng cho Huy và thầy giáo hướng dẫn đi Mỹ. Tiếc là chỉ có Huy được đi. Còn việc khen thưởng em Huy là quá xứng đáng, dù trước đó chúng tôi cũng đã khen thưởng em một lần vì thành tích đạt giải nhất cuộc thi trong nước.

 

Bây giờ chúng tôi tiếp tục khen thưởng đột xuất vì em đã mang về một giải thưởng quốc tế uy tín cho Việt Nam và Quảng Trị. Và hơn hết, câu chuyện của em và cánh tay robot của mình là một câu chuyện khơi gợi tính sáng tạo nhưng cũng đầy chất nhân văn”.

 

ĐÔNG PHƯƠNG

(Tổng hợp)