Illumina sẽ sắp xếp toàn bộ hệ gien với giá chỉ 100 USD

Cập nhật, 05:08, Thứ Bảy, 14/01/2017 (GMT+7)

Trình tự toàn bộ gien đầu tiên của con người được sắp xếp vào năm 2003 có giá khoảng 2,7 tỷ USD, nhưng Công ty sắp xếp trình tự ADN khổng lồ Illumina hiện công bố một chiếc máy mới dự kiến có thể sắp xếp trật tự toàn bộ hệ gien con người với giá khoảng 100 USD.

Giám đốc Điều hành Illumina- Frank deSouza cho biết chiếc máy tên là NovaSeq, tốc độ quét của máy có thể giải mã toàn bộ hệ gien của con người trong vòng chưa đầy 1 giờ.

Giá để xếp trình tự toàn bộ hệ gien đã rơi tự do liên tục. Năm 2006, chiếc máy đầu tiên của Illumina có thể xếp trình tự hệ gien của con người khoảng 300.000 USD và chỉ năm trước, công ty thông báo nó có thể thực hiện điều tương tự với giá 1.000 USD.

Việc giảm nhanh chóng chi phí sẽ giúp ích trong việc nghiên cứu lâm sàng. Nhiều bệnh viện và các nhà nghiên cứu có thể truy cập dữ liệu di truyền trong nghiên cứu ung thư và các
bệnh khác.

Máy mới của Illumina là thiết bị có giá thấp với 2 mẫu: NovaSeq 5000 khoảng 850.000 USD và NovaSeq 6000 khoảng 985.000 USD.

Giá cổ phiếu của Illumina đã tăng 16% sau khi công bố tin này.

HẢI HUỲNH (Nguồn: Techcrunch)