Học Bác, làm theo Bác: thiết thực và hiệu quả

Cập nhật, 13:33, Thứ Năm, 02/03/2017 (GMT+7)

Các tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Đảng.

Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đã tạo không khí thi đua sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị.
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đã tạo không khí thi đua sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị.

Khéo dân vận, xây dựng cơ quanvững mạnh toàn diện

 “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”

(Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H, 2002, t. 8, tr. 276).

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Đảng bộ cơ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN) Vĩnh Long đã tập trung lựa chọn mô hình, điển hình thích hợp để đăng ký có trọng tâm, trọng điểm như: giải quyết những vấn đề bức xúc trong cơ quan, đơn vị cũng như quần chúng nhân dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Theo đó, các đơn vị trực thuộc đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả các mô hình: nâng chất lượng phục vụ khách hàng vô điều kiện gắn với cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), thực hiện văn hóa công sở văn minh ngành KBNN.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc- Phó Bí thư Đảng ủy KBNN Vĩnh Long, mục tiêu thi đua là tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, quy tắc ứng xử, các tiêu thức văn minh văn hóa; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Nhìn chung, việc đăng ký học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, có đánh giá định kỳ, tổng kết khen thưởng kịp thời. Công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được chú trọng, chất lượng hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, có xây dựng kế hoạch, sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm.

Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác, phòng gian bảo mật, đảm bảo tuyệt đối tài sản nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, trong phục vụ khách hàng, tiết kiệm của công, nhất là các khoản chi thường xuyên; thể hiện tính liêm khiết, trung thực, văn minh văn hóa nghề.

Cụ thể, năm 2016 KBNN Vĩnh Long đã trả lại cho khách hàng 70 món tiền thừa với tổng số trên 62 triệu đồng. Qua lấy phiếu thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng, đa số đều nhận xét rất hài lòng.

Tuy nhiên, do đặc thù ngành KBNN phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mới, công tác chuyên môn ngày càng tăng, nên một số đảng viên và quần chúng chưa quan tâm đúng mức công tác dân vận, nội dung đăng ký chưa phù hợp với nhiệm vụ; công tác kiểm tra, giám sát cơ sở chưa thường xuyên; việc đánh giá và nhân rộng điển hình chưa kịp thời.

“Cán bộ làm công tác dân vận chưa được tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn, cách làm thực tế nên việc triển khai, chỉ đạo cơ sở đôi khi còn hạn chế. Do đó, rất cần được tập huấn để nâng cao chất lượng hoạt động”- ông Nguyễn Phước Lộc đề xuất.

Làm tốt nắm bắt dư luận, tạo sự đồng thuận cho người nộp thuế

Những bài học rút ra từ hội thi báo công dâng Bác rất thiết thực, góp phần nâng chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Những bài học rút ra từ hội thi báo công dâng Bác rất thiết thực, góp phần nâng chất lượng công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng của công chức thuế, có sự đồng thuận của người nộp thuế và sự phối hợp của các sở ban ngành có liên quan.

Theo bà Lê Thị Hồng Lĩnh- Phó Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, năm 2016, nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng chậm, điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nhiệm vụ thu NSNN ngày càng tăng để đảm bảo nhiệm vụ chi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… của tỉnh.

Bên cạnh, chính sách thuế thường xuyên bổ sung, sửa đổi, cần phải triển khai, phổ biến, tập huấn kịp thời để công chức thuế và người nộp thuế nắm bắt và thực hiện.

Trong khi biên chế Cục Thuế còn thiếu rất nhiều, phải thường xuyên sắp xếp củng cố, điều động, luân chuyển, luân phiên cán bộ.

Số lượng đảng viên, CBCC đông, địa bàn hoạt động rộng nên rất khó nắm bắt tư tưởng. Nhiệm vụ công tác thuế cũng rất nhạy cảm, dễ đụng chạm đến quyền lợi người nộp thuế, dễ phát sinh dư luận xã hội.

Song, Đảng ủy, thủ trưởng Cục Thuế đã xác định và nhận thức sâu sắc việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng nên đã lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền quán triệt cho đảng viên, CBCC.

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan thuế đã cập nhật, khai thác và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng được hầu hết các khâu quản lý thuế, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế, đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Qua đó, đã tạo được sự đồng thuận cao đối với người nộp thuế, mối quan hệ giữa cơ quan thuế với tổ chức, cá nhân nộp thuế được cải thiện đáng kể, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, góp phần tăng thu cho NSNN.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, đồng chí Trần Văn Bạch- Quyền Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh- lưu ý, cần xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là việc làm hàng ngày của mỗi đảng viên, CBCC, nhất là cán bộ chủ chốt phải luôn đề cao trách nhiệm nêu gương; đồng thời, lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn trong thời gian tới.

Bên cạnh, cần quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ; phấn đấu không còn cơ quan, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết; quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, xây dựng các mô hình dân vận khéo, gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2016, có 56/60 tổ chức cơ sở đảng tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng 118 tập thể và 716 cá nhân xuất sắc tại cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 554 đảng viên và 172 quần chúng. Hội thi báo công dâng Bác có 17 tập thể và 22 cá nhân đạt giải nhất, 15 tập thể và 24 cá nhân đạt giải nhì.

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI