Tam Bình: Phát triển đảng viên mới vượt gần 18% nghị quyết năm

Cập nhật, 05:59, Thứ Năm, 12/11/2015 (GMT+7)

Đúng dịp kỷ niệm 98 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2015), Huyện ủy Tam Bình quyết định chuẩn y kết nạp mới 65 đảng viên. Trong đó, có 33 nữ, 32 đoàn viên chiếm tỷ lệ 49,23% và 27 giáo viên chiếm tỷ lệ 41,53%.

Năm 2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Bình giao chỉ tiêu cho 36 chi- đảng bộ trực thuộc tạo nguồn phát triển mới 230 đảng viên. Đến nay đã phát triển được 271 đảng viên đạt 117,82% nghị quyết cả năm.

Trong đó, có 113 nữ (chiếm 41,7%); 160 đoàn viên (59%); 67 giáo viên (24,7%) và 9 đảng viên người dân tộc (3,32%). Tuy nhiên, còn 4 chi- đảng bộ chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng năm 2015 như: Trường THPT Phan Văn Hòa (60%); Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (50%); THPT Trần Đại Nghĩa (40%) và Ngân hàng Chính sách xã hội không phát triển được đảng viên mới.

Ngay đầu năm, Huyện ủy Tam Bình chỉ đạo tập trung tạo nguồn phát triển đảng viên dự nguồn phục vụ công tác tuyển quân năm 2016; khắc phục các chi bộ ấp- khóm 2- 3 năm liền không phát triển được đảng viên mới; nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng công an viên ấp- khóm; lực lượng vũ trang và chi hội trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội ấp- khóm.

SÁU DÀNH (Tam Bình)