HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

An Phước xây dựng các mô hình, cách làm hay

Cập nhật, 05:05, Thứ Sáu, 06/04/2018 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với cách làm khoa học, sáng tạo, việc học tập và làm theo Bác đã dần thẩm thấu, trở thành ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên và là tiêu chí phấn đấu của các tập thể, cá nhân trên địa bàn xã An Phước (Mang Thít).

Từ đó, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác đạt hiệu quả cao trên địa bàn xã.

Việc thực hiện một số nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy xã An Phước, đảng viên, cán bộ, đăng ký thực hiện, riêng hộ dân không đăng ký mà chỉ áp dụng nội dung tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác vào những việc làm cụ thể như:

tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, các mô hình tiết kiệm, gương người tốt việc tốt, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, Thanh niên làm theo lời Bác,...

Qua đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, kinh tế phát triển khá, đời sống nhân dân từng bước nâng lên, các chế độ an sinh xã hội được đảm bảo, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, các phong trào quần chúng đi vào chiều sâu,…

Có 45 cá nhân đăng ký thực hiện; cấp xã có 36 đồng chí, Ban công tác Mặt trận có 12 đồng chí, xây dựng kế hoạch thực hiện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từng cá nhân viết kế hoạch thực hiện, có nêu rõ nhận thức của bản thân về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;

Nội dung đăng ký được cá nhân lựa chọn những nội dung phù hợp, đề ra biện pháp rèn luyện phấn đấu của bản thân sát hợp từng nội dung cụ thể. Đặc biệt gắn kết việc nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đủ năng lực, phẩm chất, tận tụy trong công việc và phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích;

xây dựng người cán bộ vì dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trên địa bàn xã tự giác, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng rèn luyện; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là đổi mới về tác phong làm việc theo hướng gần dân, sâu sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đề xuất, tham mưu, chỉ đạo giải quyết công việc trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Những nhận thức và hành động trong học tập và làm theo Bác đã tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, chính quyền ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tính đến nay, xã có 6 mô hình của tập thể và cá nhân có cách làm hay và được khen thưởng trong năm 2017.

Điển hình như: Ban công tác Mặt trận ấp Phước Thủy với mô hình trồng rau xanh, lắp đặt cột đèn chiếu sáng; Ban công tác Mặt trận ấp Phú Bình với mô hình vận động hộ dân xây dựng hàng rào trước ngõ; Ban công tác Mặt trận ấp Hòa Phú với mô hình vận động hộ dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Về cá nhân có Ngô Văn Chăm- thành viên Ban công tác Mặt trận ấp Phú Bình với mô hình vận động hộ dân xây dựng hàng rào trước ngõ; Nguyễn Tiệp Em- thành viên Ban công tác Mặt trận ấp Phước Thủy với mô hình trồng rau xanh, lắp đặt cột đèn chiếu sáng;

Trần Văn Nhản- thành viên UBMTTQ xã với mô hình vận động hộ dân lắp đặt cột cờ gắn với cột đèn tuyến Đìa Môn- Sông Lưu.

Qua kết quả thực hiện các mô hình đã giúp cho xã nhà thêm sáng- xanh- sạch- đẹp, từ đó giúp nhân dân tự giác hơn trong việc thực hiện làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã.

Để phát huy những thành quả trên, xã An Phước tiếp tục tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú về chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng đảng viên, cán bộ, nhân dân. Xây dựng lề lối, tác phong trong công việc, gần dân, trọng dân, hiểu dân, tận tụy phục vụ lợi ích nhân dân; đạo đức lối sống trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội.

Tiếp tục nhân rộng, xây dựng, biểu dương những mô hình hay, cách làm việc hiệu quả của tập thể và cá nhân, gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị.

Qua đó, tạo thành phong trào cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã An Phước ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

TƯỜNG LINH