Năm 2018, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có ít nhất một việc làm cụ thể học tập và làm theo Bác

Cập nhật, 05:26, Thứ Hai, 29/01/2018 (GMT+7)

+ Năm 2017 có 1.384 hộ phụ nữ thoát nghèo

Ngày 25/1/2018, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết phong trào phụ nữ năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.

Các tập thể được khen thưởng làm tốt phong trào hội.
Các tập thể được khen thưởng làm tốt phong trào hội.

Năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện được các cấp hội quan tâm, triển khai sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Ngoài ra, công tác xã hội hóa đem lại nhiều nguồn lực chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng phong trào phụ nữ và công tác hội.

Trong năm, có 100% cơ sở hội tổ chức được 120 hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới; thành lập mới 128 mô hình, CLB có 2.500 thành viên tham gia, tính đến cuối năm có 79,31% hộ gia đình hội viên đạt chuẩn “gia đình 5 không, 3 sạch”.

Bên cạnh, các cấp hội huy động được trên 311 tỷ đồng, giúp cho gần 34.000 lượt chị cải thiện và phát triển kinh tế gia đình, thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ vốn, nuôi heo đất, góp vốn xoay vòng, phong trào giúp nhau làm kinh tế.

Các cấp hội phối hợp mở được 158 lớp dạy nghề tiểu thủ công nghiệp, nữ công gia chánh, giải quyết việc làm trên 16.500 lao động. Kết quả, trong năm 2017, có 1.384 hộ thoát nghèo, trong đó có 406 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung thực hiện chủ đề “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; vận động mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ có ít nhất một việc làm cụ thể học tập và làm theo Bác…

Tin, ảnh: HẢI YẾN