Học và làm theo Bác: Tăng gia sản xuất, giúp nhau vượt khó

Cập nhật, 05:53, Thứ Ba, 26/01/2016 (GMT+7)

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội CCB xã Bình Phước (Mang Thít) đã vận động hội viên tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, giúp nhau vượt khó..., góp phần đưa phong trào hội ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Tận dụng đất trống trồng khoai từ giúp ông Bảy có thêm tiền chợ.
Tận dụng đất trống trồng khoai từ giúp ông Bảy có thêm tiền chợ.

Tận dụng đất trống, tăng thu nhập

Chúng tôi đến ấp Phước Tường A nhân lúc ông Nguyễn Văn Bảy thu hoạch khoai từ. Chỉ với khoảnh sân rộng chừng 7m2, vậy mà mỗi đợt ông thu hoạch cũng được chừng 50kg, giá bán 10.000- 15.000 đ/kg, ông có thể bỏ túi vài trăm ngàn đồng để chi tiêu trong gia đình. Ông nói: “Trước là tui trồng để ăn, sau là cho hàng xóm, còn dư thì đem ra chợ bán kiếm chút đỉnh tiền chợ. Khoai này tui trồng chỉ tưới nước chứ không phân thuốc gì mà mỗi bụi có thể cho từ 3- 4kg củ. Nếu bắt liếp trồng, khoai còn tốt hơn”.

Chỉ với 100m2 đất rẫy, ông Nguyễn Văn Say (ấp Phước Thới C) lúc nào cũng trữ sẵn hạt giống để thay phiên trồng dưa leo, cải, xà lách, rau om, diếp cá, ngò,... Ông nói, nhờ tăng gia sản xuất mà giảm được tiền chợ và có thêm chút đỉnh tiền bán rau. Cùng ngụ ấp Phước Thới C, anh Nguyễn Hoàng Nhanh cũng thường xuyên trồng củ cải, bắp cải, khổ qua. Dịp tết, anh còn trồng vạn thọ, cúc để bán cho hàng xóm. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình anh ngày càng được cải thiện.

Việc làm trên là nhờ anh Mai Văn Hùng- Chủ tịch Hội CCB xã đã học tập tấm gương Bác Hồ từ ý thức tăng gia sản xuất và vận động hội viên tận dụng đất trống trồng rau màu. Đến nay, có trên 90% hội viên hưởng ứng, chỉ vài trường hợp do không có đất nên không thể trồng.

Ông Nguyễn Văn Buôl- Chi hội trưởng ấp Phước Thới C cho biết: Chi hội đã vận đội hội viên trồng rau nuôi cá và mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm, tùy điều kiện cụ thể từng hội viên mà áp dụng cho phù hợp. Qua đó, đã phát triển nhiều mô hình trồng dưa hấu, bí đỏ, cải tạo vườn tạp phát triển VAC..., lợi nhuận 70- 100 triệu đồng/năm.

Đang cắt chèo dưa hấu trên cánh đồng bạt ngàn màu lá xanh mơn mởn, ông Lê Minh Tuấn khoe: “Nhờ học hỏi và áp dụng mô hình trồng bí đỏ, dưa hấu trên đất ruộng mà mấy năm nay tui “làm đâu thắng đó”, trừ chi phí, bỏ túi hơn 100 triệu đồng/ha là “chắc như bắp luôn”.

Còn ở mô hình VAC của ông Huỳnh Văn Năm với 12 công đất vườn trồng chôm chôm, nhãn, sầu riêng; đồng thời, phát triển chăn nuôi theo kiểu “lấy ngắn nuôi dài” như trồng chuối làm thức ăn cho vịt, tận dụng cỏ xung quanh ao vườn làm thức ăn cho bò thì cho lợi nhuận hơn 150 triệu đồng/năm. “Đạt được thành quả như hôm nay là cả quá trình phấn đấu của bản thân và sự nhiệt tình hỗ trợ của đồng đội”- ông tâm sự.

Giúp nhau vươn lên

Chi hội CCB ấp Phước Thới C tham quan mô hình của ông Năm (bìa trái) trước khi họp lệ.
Chi hội CCB ấp Phước Thới C tham quan mô hình của ông Năm (bìa trái) trước khi họp lệ.

Không kể thời tiết nắng hay mưa bão, cứ đến 17 giờ chiều vào ngày rằm âm lịch hàng tháng là Chi hội CCB ấp Phước Thới C có buổi họp lệ xoay vòng tại từng nhà đồng đội để tham quan học hỏi mô hình làm ăn có hiệu quả và góp ý cho nhau để cùng tiến bộ. Theo ông Nguyễn Văn Buôl: Đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, chi hội đã động viên nhau đoàn kết, tạo sự chuyển biến tích cực trong tất cả hoạt động. Đều đáng ghi nhận là từng CCB đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực tăng gia sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do đó, từ một chi hội có trên 50% hội viên nghèo, đến nay, hầu hết đã vươn lên khá giàu.

Hiện, toàn xã có 14/14 chi hội họp lệ hàng tháng theo mô hình 3 chi + 1 (chi bộ, chi hội CCB, chi đoàn thanh niên và CLB cựu quân nhân), có phân công hội viên kể mẩu chuyện về Bác cho tập thể cùng nghe. Tất cả chi hội đều có tổ hùn vốn xoay vòng và bốc thăm đúng vào ngày sinh hoạt lệ. Số vốn huy động 350 triệu đồng/năm, giúp 168 hội viên mượn vốn làm ăn. “Điều đáng quý là thông qua việc trao đổi kinh nghiệm thực tế, anh em không “giấu nghề” mà tận tình hướng dẫn, chỉ bảo nhau cách ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất đạt hiệu quả”- anh Hùng nói.

Anh Hùng còn vận động hội viên bỏ thuốc lá, rượu bia để đảm bảo sức khỏe và thực hành tiết kiệm từ những việc làm nhỏ như: tắt điện khi không sử dụng, vặn nước xài vừa đủ. Việc tổ chức đám tiệc, liên hoan phải đảm bảo tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhớ lại, mấy năm trước đây, trên địa bàn có nhiều tụ điểm đánh bài, đá gà ăn thua bằng tiền. Ý thức việc cần thiết phải trừ các tệ nạn này, anh Hùng đã vận động anh em trong hội làm “tai mắt” cho lực lượng công an cung cấp nhiều thông tin xác thực giúp các ngành chức năng triệt xóa các tụ điểm này. Bản thân anh còn phát hiện, cung cấp thông tin cho công an triệt xóa 2 điểm trồng cây cần sa. Qua đó, góp phần tích cực trong việc phòng chống tội phạm, làm trong sạch địa bàn.

Ông Lê Phước Hưng- Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhận định: Với sự nỗ lực của các cấp hội, năm qua, các chỉ tiêu thi đua đều cơ bản hoàn thành. Nổi bật là việc tham gia thảo luận văn kiện và phối hợp bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp. Đã tổ chức 167 cuộc hội nghị với trên 3.200 lượt người dự đóng góp văn kiện báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phong trào CCB giúp nhau vượt khó, thoát nghèo, cùng nhiều hoạt động phối hợp khác đạt nhiều kết quả phấn khởi, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Năm 2016, Tỉnh hội đề ra chỉ tiêu thi đua: Mỗi tổ chức cơ sở hội đăng ký ít nhất một mô hình “Dân vận khéo” và thực hiện có hiệu quả. Mỗi chi hội cung cấp 1 thông tin có giá trị về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương được cơ quan chức năng ghi nhận. Bình quân mỗi cơ sở hội đóng góp 5 ý kiến về xây dựng Đảng, chính quyền về phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN XUÂN