Học tập và làm theo Bác kết hợp các phong trào thi đua

Cập nhật, 14:54, Thứ Năm, 15/04/2021 (GMT+7)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được MTTQ các cấp trong tỉnh cụ thể hóa thành nhiệm vụ của công tác mặt trận, tạo chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua, ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị. Nhiều mô hình, cách làm hay đã tạo niềm tin, động lực mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2020 nhận bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
Các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2020 nhận bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Lan tỏa phong trào học và làm theo Bác

Trong năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, từ đó thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đã nâng cao trách nhiệm trong công tác, luôn đi sát cơ sở, gần gũi và lắng nghe ý kiến và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Theo bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ- Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận khóm Lê Văn Tám (Phường 1- TP Vĩnh Long), đảng viên phải luôn tôn trọng nhân dân, gần dân, phát huy dân chủ, tìm hiểu lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời phản ánh đến chính quyền địa phương và ngành chức năng.

“Đồng thời, tôi thường xuyên lồng ghép thực hiện chức trách và nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động người dân để nhân dân thông hiểu, chấp hành và thực thi chính sách pháp luật tại địa phương. Đặc biệt trong năm qua, công tác tuyên truyền được linh hoạt thực hiện bằng những hình thức phù hợp để vừa đảm bảo chuyển tải được nội dung cần tuyên truyền đồng thời góp phần phòng chống dịch COVID-19 một cách tích cực, hiệu quả”- bà nói.

Trong quá trình thực hiện, UBMTTQ Việt Nam các cấp kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ phát động. Kết quả trong năm 2020, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực vận động quỹ Vì người nghèo đạt trên 42,8 tỷ đồng; cất mới và sửa chữa 1.181 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 44 tỷ đồng; thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng.

Những hoạt động này đã giúp cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nổi bật, UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Xuân (Trà Ôn) đã tổ chức phát động thu quỹ Vì người nghèo đạt 162,59% chỉ tiêu huyện giao, vận động xây mới 7 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí 270 triệu đồng trong năm qua.

“Từ đó, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã còn 1,66%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,42%; đóng góp vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đóng góp vào thành tích chung của xã”- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Xuân Nguyễn Thanh Ngoan cho biết.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 55/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và một đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 13/20 phường- thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh…

Học và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên

Nhận thức tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mặt trận là đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân lao động, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, cộng đồng người Việt Nam đang sống và làm việc ở nước ngoài muốn góp phần xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

“Theo đó, để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào cuộc sống, phải tăng cường học tập, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thể hiện qua những hành động hàng ngày trong công tác, cách ứng xử của người cán bộ, đảng viên”- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Bình Tân Nguyễn Văn Đúng nói.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được chú trọng duy trì và đi vào chiều sâu.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được chú trọng duy trì và đi vào chiều sâu.

Ông Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh- đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp của tỉnh trong thời gian tới tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên; phát động phong trào bằng những hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của từng tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện và biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng các mô hình cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA