Tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị

Cập nhật, 15:20, Thứ Năm, 21/01/2021 (GMT+7)

 

Tổ chức hội phụ nữ vững mạnh, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
Tổ chức hội phụ nữ vững mạnh, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2021, thực hiện chủ đề “Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, phối hợp nâng cao năng lực nữ cán bộ, nữ ứng cử viên, nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; giám sát thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Năm 2020, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, quan tâm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức hội, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của hội. Đến nay, 100% cơ sở hội tập hợp hội viên đạt trên 50%; tổ chức hội cấp huyện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 88%; thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ cấp tỉnh và 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Trong năm, phát triển mới trên 4.000 hội viên; nâng tổng số hội viên đang quản lý là gần 155.000, trong đó có hội viên dân tộc và hội viên tôn giáo. Các cấp hội tổ chức 9 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội với trên 1.000 cán bộ hội tham dự. Riêng Hội LHPN huyện Tam Bình vận động mở 3 lớp xóa mù chữ cho chị em. Bên cạnh, công tác kiểm tra đánh giá chất lượng phong trào hoạt động của tổ chức hội luôn được quan tâm; trong năm qua, Hội LHPN tỉnh kiểm tra 100% hội cấp huyện, cấp huyện kiểm tra 100% cơ sở.

Bà Lê Thị Thúy Kiều- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- nhận định, những kết quả này đã thể hiện sự quan tâm rất cụ thể, sát sao của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác cán bộ nữ và hoạt động của tổ chức hội. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ hội đã không ngừng nỗ lực, vươn lên, có bước tiến rõ nét, khẳng định được vai trò, vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long- yêu cầu các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, cho giới nữ, nhất là về giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam và bình đẳng giới. Phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố kiện toàn tổ chức hội vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên, hướng về cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội, đáp ứng yêu cầu công tác hội trong giai đoạn mới.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị

Các cấp Hội LHPN tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nữ, cán bộ hội. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 ngày càng nhiều, cấp cơ sở đạt 23,8%, cấp huyện đạt 14,4% và cấp tỉnh đạt 14,3%.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Các cấp hội chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền nhân sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho cán bộ, hội viên phụ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các cấp hội tiếp tục tổ chức tuyên truyền về nội dung quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội được trên 1.500 cuộc. Theo đó, có 8/8 huyện tổ chức 15 cuộc giám sát liên quan đến các chính sách; 107/107 cơ sở tổ chức giám sát các chuyên đề liên quan đến các chính sách theo kế hoạch đề ra.

Vận động hội viên, phụ nữ tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, trực tiếp gửi gắm những kiến nghị, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống.
Vận động hội viên, phụ nữ tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, trực tiếp gửi gắm những kiến nghị, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống.

Trong năm, các cấp hội cũng tham gia đóng góp 338 ý kiến vào dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành lấy ý kiến; vận động phụ nữ tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND 3 cấp, qua đó tập hợp gần 440 ý kiến tham gia kiến nghị trực tiếp liên quan đến giao thông nông thôn, môi trường, an ninh trật tự,...

Ngoài ra, phụ nữ còn tham gia đối thoại trực tiếp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tham gia các cuộc tư vấn pháp luật, nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa…

Bà Lý Thị Kiệp- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- cho biết, trong năm 2021, sẽ tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu phong trào phụ nữ và sự phát triển của quê hương đất nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tăng cường các hoạt động thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, nâng cao nhận thức bình đẳng giới, vận động hội viên, phụ nữ cùng đoàn kết giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Bài, ảnh: HẢI YẾN