Tập trung giải quyết tốt các vụ việc bức xúc, tồn đọng, kéo dài

Cập nhật, 15:18, Thứ Năm, 14/01/2021 (GMT+7)

 

Ngày 14/1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình hoạt động năm 2020; tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật được kéo giảm; xử lý nhiều hơn các vụ án liên quan đến ma túy, kinh tế, môi trường, triệt xóa nhiều tệ nạn xã hội so với cùng kỳ năm 2019. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện tốt.

Các cơ quan trong khối nội chính quan tâm sắp xếp bộ máy, tổ chức, tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ cán bộ tư pháp. Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đôn đốc công tác điều tra, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn.    

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới các đơn vị làm tốt công tác tham mưu về tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong cán bộ thực thi công vụ và nhân dân; tích cực tham mưu đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực; làm tốt tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh; tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết các vụ việc bức xúc, tồn đọng, kéo dài; khẩn trương đưa ra xét xử các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo củng cố ban chỉ đạo thi hành án cấp huyện, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm công tác thi hành án…  

Tin, ảnh: TUYẾT NGA