Tăng cường giao lưu, hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài

Cập nhật, 17:09, Thứ Hai, 03/08/2020 (GMT+7)

 

Ngày 3/8/2020, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao- làm trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh Vĩnh Long về công tác đối ngoại.

6 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng kép của tình hình hạn mặn và dịch COVID- 19, các lĩnh vực kinh tế- xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển. Môi trường đầu tư kinh doanh được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 xếp hạng 3/63 tỉnh- thành trong cả nước; toàn tỉnh có 37 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 229 tỷ đồng.

Về tình hình hợp tác với nước ngoài và đầu tư của các nước, vùng lãnh thổ ở khu vực Đông Bắc Á, toàn tỉnh còn 65 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động với tổng vốn đầu tư 778 triệu USD, trong đó khu vực Đông Bắc Á có 42 dự án. Công tác đối ngoại địa phương tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Hoài Trung kiến nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đầu tư với các tổ chức, địa phương nước ngoài thông qua mở rộng hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các tỉnh- thành của các quốc gia ở khu vực Đông Bắc Á, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại.

Theo đó, trên cơ sở xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tỉnh đề xuất với Bộ Ngoại giao kết nối, hỗ trợ. Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp, giúp đỡ tỉnh trong việc tổ chức gặp gỡ với các đối tác nước ngoài; quảng bá hình ảnh của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư đến bạn bè quốc tế…

Cùng ngày, Tỉnh ủy phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị thông tin thời sự về tình hình đối ngoại, hợp tác quốc tế và tình hình khu vực thời gian gần đây cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA