Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XII

Cập nhật, 14:29, Thứ Tư, 05/08/2020 (GMT+7)

 

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  và đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

* Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều ngày 7/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc và bế mạc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 16 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân hàng năm 10%; phấn đấu có thêm sản phẩm theo chương trình OCOP của Chính phủ được tỉnh công nhận 11 sản phẩm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,35%/năm; 3 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ  đạt 90%...

Với phương châm “Dân chủ- Kỷ cương- Đoàn kết- Phát triển”, nhiệm kỳ 2020- 2025, đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội gắn với bảo vệ môi trường. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội. Phấn đấu xây dựng TP Vĩnh Long thành đô thị văn minh.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ TP Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020- 2025
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ TP Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020- 2025

Đồng thời thực hiện 3 khâu đột phá gồm: đào tạo và sử dụng tốt nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị phù hợp với mục tiêu lâu dài của TP Vĩnh Long; thu hút vốn đầu tư, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế- xã hội TP Vĩnh Long và phát triển thương mại- dịch vụ theo hướng hiện đại, gắn kết phát triển du lịch sinh thái.

Video: Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XII


    * Sáng 7/8/2020, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XII đã công bố kết quả bầu cử BCH đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 41 đồng chí và tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư thành ủy.

Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI
Biểu quyết thông qua danh sách bầu cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Trong phiên họp BCH đầu tiên đã bầu ban thường vụ gồm 13 đồng chí, đồng chí Hồ Văn Huân tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vĩnh Long; đồng thời bầu 2 phó bí thư, bầu ủy ban kiểm tra 7 đồng chí và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 37 đại biểu chính thức.

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Chiều nay, đại hội tiến hành biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu, đóng góp ý kiến dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII và bế mạc.

 

* Sáng 6/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) khai mạc và bước vào phiên làm việc chính thức với sự tham dự của 298 đại biểu đại diện cho 5.529 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Toàn ảnh đại hội
Toàn ảnh đại hội

Trong phiên làm việc sáng nay, đại biểu nghe báo cáo kết quả phiên họp trù bị; báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố khóa XI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII; thông qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ qua.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, đảng bộ, quân và dân TP Vĩnh Long đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, các ngành, các lĩnh vực phát triển khá toàn diện; thu ngân sách tăng bình quân 10,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,42 lần so năm 2015.

Toàn ảnh đại hội
Toàn ảnh đại hội

Bên cạnh, công tác quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, quản lý tài nguyên môi trường, đạt nhiều kết quả. Nổi bật, tập trung xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội; xây dựng thành công 4 xã lên phường và được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận TP Vĩnh Long đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo của thành phố có nhiều khởi sắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng…

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo đại hội
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- nhấn mạnh: Với vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, TP Vĩnh Long phải đột phá về tư duy, vận dụng, sáng tạo cơ chế chính sách kinh tế để khai thông các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội.

Theo đó, cần đẩy mạnh phát triển du lịch, xem đây là ngành mũi nhọn của thành phố; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế hợp lý, gắn phát triển theo chiều rộng và hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt hơn nữa 3 khâu đột phá chiến lược, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bên cạnh, tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh của thành phố, tiếp tục tái cơ cấu ngành công thương gắn với phát triển đô thị theo hướng sáng- xanh- sạch- đẹp; tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy hoạch chung TP Vĩnh Long, sớm hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết nhằm thu hút đầu tư các dự án theo quy hoạch.

Đại biểu biểu quyết thống nhất báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu
Đại biểu biểu quyết thống nhất báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu

Song song với phát triển kinh tế, đô thị, thành phố phải chú trọng phát triển văn hóa, xã hội bảo tồn và quảng bá, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, gắn với phát triển du lịch xây dựng nếp sống con người Vĩnh Long thân thiện, hòa đồng, văn minh, lịch sự hướng tới xây dựng đô thị thông minh, hiện đại, sáng- xanh- sạch- đẹp, giàu bản sắc; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt hơn nữa chính sách sách an sinh xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

* Trong phiên làm việc chiều 6/8, đại biểu đại hội đã tiến hành tham luận, thảo luận về một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giải pháp thực hiện chỉ tiêu về trường đạt chuẩn văn minh đô thị, hướng tới chất lượng phường văn minh đô thị; phát triển đa dạng, nâng cao chất lượng các ngành thương mại- dịch vụ và du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân….

Bên cạnh, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp đóng góp văn kiện của cấp trên và cấp mình. Đại hội cũng tiến hành bầu BCH Đảng bộ TP Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 41 đồng chí.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 7/8, đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử BCH, lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy, công bố kết quả phiên họp đầu tiên của BCH; bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đại hội thông qua dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và bế mạc.

Video: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XII

Sáng 5/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Long lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 298 đại biểu đại diện cho 5.529 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại biểu biểu quyết thống nhất chương trình đại hội chính thức
Đại biểu biểu quyết thống nhất chương trình đại hội chính thức

Tại phiên làm việc này, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch; đoàn thư ký; ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình đại hội chính thức, quy chế làm việc, quy chế bầu cử; thông qua kế hoạch phân chia tổ thảo luận và hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu trong thời gian đại hội.

Sáng 6/8/2020, đại hội sẽ bước vào phiên làm việc chính thức; đại biểu nghe báo cáo kết quả phiên họp trù bị; báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố khóa XI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII; thông qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ qua; đồng thời, tiến hành bầu BCH đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025...

 CẨM HUỆ- TẤN ANH