Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XII

Cập nhật, 15:20, Thứ Tư, 12/08/2020 (GMT+7)

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vũng Liêm nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vũng Liêm nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ

Đại hội đã thảo luận, đánh giá, phân tích một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đại hội cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua 16 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu xây dựng đạt 19/19 xã nông thôn mới (NTM), 10 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, thị trấn Vũng Liêm đạt đô thị loại IV, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 58,5%, giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản tăng bình quân hàng năm 1,8%, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8%; phấn đấu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,19%.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 43 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 43 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết

Với phương châm “Đoàn kết- dân chủ- kỷ cương- phát triển”, nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện Vũng Liêm tiếp tục tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thương mại- dịch vụ dựa trên nền tảng nông nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân thành động lực chính của nền kinh tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đồng thời thực hiện 2 khâu đột phá là đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng tạo động lực phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội

Đại hội bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới 41 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên của ban chấp hành đã bầu ban thường vụ gồm 12 đồng chí, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đồng chí Lê Văn Lập tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm nhiệm kỳ 2020- 2025. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 43 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Xem video: Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XII

* Sáng 12/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) bước vào ngày làm việc thứ 3.

Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đại hội công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ khóa XII gồm 41 đồng chí; đồng thời lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy đối với đồng chí Lê Văn Lập.

Trong phiên họp BCH đầu tiên, đã bầu ban thường vụ gồm 12 đồng chí; đồng chí Lê Văn Lập tái đắc cử Bí thư Huyện ủy; đồng thời, bầu 2 phó bí thư; bầu ủy ban kiểm tra 7 đồng chí và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng đã thảo luận nhân sự đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử và tiến hành bầu cử.

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.
Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Chiều cùng ngày, cấp ủy khóa mới sẽ ra mắt, nhận nhiệm vụ; đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt hứa hẹn; thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

 

* Trong phiên làm việc chiều 11/8, đại hội tham luận, thảo luận về tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ xây dựng nông thôn mới; quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển thị trấn Vũng Liêm thành đô thị loại IV; nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa 2 lực lượng công an và quân sự trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh...

 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự BCH Đảng bộ huyện 2020- 2015.
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự BCH Đảng bộ huyện 2020- 2015.

 

 

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện.
Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện.

Bên cạnh, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp đóng góp văn kiện của cấp trên và cấp mình. Đồng thời tiến hành bầu BCH Đảng bộ huyện Vũng Liêm nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện.
Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện.

Ngày mai (12/8), đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử BCH, lấy phiếu giới thiệu bí thư huyện ủy, công bố kết quả phiên họp đầu tiên của BCH; bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Đại hội sẽ thông qua dự thảo nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và bế mạc.

 

*Sáng 11/8/2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) khai mạc và bước vào phiên làm việc chính thức với sự tham dự của 298 đại biểu đại diện cho 6.376 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Trong phiên làm việc sáng nay, đại biểu nghe báo cáo kết quả phiên họp trù bị; báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần lần thứ XII; thông qua báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ qua.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, phát huy các tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực vươn lên, tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đạt được kết quả khá toàn diện và quan trọng trên các lĩnh vực. Nổi bật là lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 15/21 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; sản xuất nông nghiệp từng bước chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Thị trấn Vũng Liêm đạt đô thị loại 5; có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,26%. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường.

Đến dự và phát biểu tại đại hội, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- đánh giá cao và biểu dương đảng bộ và nhân dân huyện Vũng Liêm về thành tích quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị đại hội tập trung thảo luận một cách thẳng thắn, nghiêm túc về những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học cho nhiệm kỳ tới.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Một số nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020- 2025 đối với đảng bộ huyện Vũng Liêm được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao, khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, làm cơ sở lập Đề án công nhận thị trấn Vũng Liêm mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV; phấn đấu đến năm 2025 các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn. Tập trung chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Song song với phát triển kinh tế, huyện phải bảo tồn và quảng bá, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, gắn với phát triển du lịch, hướng tới xây dựng đô thị sáng- xanh- sạch- đẹp, giàu bản sắc. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

Video clip: Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vũng Liêm lần thứ XII

Tin, ảnh: TẤN TÂN-NGUYÊN KHÁNH