Lan tỏa phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc

Cập nhật, 05:51, Thứ Năm, 18/06/2020 (GMT+7)

 

Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng công an được biểu dương, khen thưởng.
Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng công an được biểu dương, khen thưởng.

Thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an tỉnh đã triển khai bám sát với nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tế ở cơ sở. Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Giai đoạn 2015- 2020, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 79%, không xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình.

Giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Theo Đại tá Phan Ngọc Tính- Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, công an các địa phương, đơn vị đã chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Giai đoạn 2015- 2020, Công an tỉnh đã mở 18 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào các loại tội phạm nổi cộm như: tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, xâm hại tình dục trẻ em, tệ nạn xã hội. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa xã hội, nghiệp vụ để kiềm chế sự gia tăng của
tội phạm.

Đối với các vụ án đặc biệt nghiêm trọng và các chuyên án lớn gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân đều được đấu tranh, làm rõ kịp thời. Điển hình như vụ cướp tài sản và hiếp dâm xảy ra vào năm 2017 tại Khu nhà ở Ngọc Vân (Phường 3- TP Vĩnh Long) hay vụ trộm hơn 9 tỷ đồng xảy ra tại xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) vào năm 2018.

Theo báo cáo của Công an tỉnh tại hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 5 năm qua, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 79%; trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 98%, án rất nghiêm trọng đạt trên 96%.

Quá trình điều tra, xử lý tội phạm không xảy ra tình trạng bức cung, nhục hình, oan sai. Cũng trong thời gian qua, công an đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 205 đối tượng truy nã; triệt xóa hơn 2.900 vụ với hơn 17.000 đối tượng tệ
nạn xã hội.

Đối với tội phạm kinh tế, Công an tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả, tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm. Qua đó, phát hiện 1.254 vụ với 762 đối tượng, khởi tố 42 vụ với 67 bị can, xử lý hành chính 614 vụ với 575 đối tượng.

Bên cạnh công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, ngành công an đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; xuất nhập cảnh, quản lý cư trú đối với người nước ngoài; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với phương châm “4 tại chỗ”; tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Lan tỏa các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Theo đánh giá của Công an tỉnh, từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích trong công tác, được Bộ Công an, UBND tỉnh và địa phương ghi nhận, khen thưởng.

Tiêu biểu như: Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Vũng Liêm, Công an Phường 1 và Công an Phường 8 (TP Vĩnh Long).

Trong khi đó, nhiều cá nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, thể hiện sự liêm khiết của người chiến sĩ Công an nhân dân, như: Thượng tá Trần Quốc Phục, Thượng tá Võ Thành Nhân, Thượng tá Võ Hoàng Chương, Trung tá Lê Thị Thúy Hằng, Đại úy Lê Thị Hồng Lạc,…

Đại tá Phan Ngọc Tính cho biết, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được Đảng ủy- Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Bên cạnh thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, nhiều điển hình tiên tiến còn được phát hiện, xây dựng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các hội thi trong lực lượng công an.

Xác định rõ công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ rất quan trọng, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Thượng tá Lê Thanh Thúy- Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- đã tham mưu lãnh đạo đơn vị phân công trinh sát địa bàn, thống kê người nước ngoài đang cư trú theo từng chuyên đề nhằm theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Ngoài ra, Thượng tá Lê Thanh Thúy đã trình lãnh đạo đơn vị tham mưu Ban Giám đốc tổ chức triển khai hệ thống khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nền Internet.

Qua 4 năm triển khai, có 195 cơ sở lưu trú đăng ký khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Những trường hợp này đến Vĩnh Long chủ yếu với mục đích du lịch, lao động, giảng dạy, học tập.

Phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu- biểu dương và đánh giá cao các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiều mô hình có sức lan tỏa, nâng cao chất lượng công tác.

Đặc biệt là vai trò của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện phong trào thi đua, góp phần vào phát triển kinh tế- xã hội tỉnh nhà.

Song song đó, phải tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua, động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức lập công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Giai đoạn 2015- 2020, Công an tỉnh đã mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy ở các vũ trường, quán karaoke, khách sạn, nhà trọ. Qua đó, phát hiện 343 vụ, 633 đối tượng, thu giữ hơn 642g heroin, hơn 2,1kg ma túy tổng hợp, 1,4 tỷ đồng. So giai đoạn trước, phát hiện nhiều hơn 198 vụ, 402 đối tượng.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH