Năm 2019, đảng viên bị kỷ luật giảm

Cập nhật, 15:50, Thứ Năm, 12/12/2019 (GMT+7)

Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra các cấp ở Vĩnh Long kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng tại 1.054 tổ chức đảng, tăng 110 tổ chức đảng và 174 đảng viên.

Qua kiểm tra, có 131 tổ chức đảng có hạn chế từng mặt và 77 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 21 trường hợp, các trường hợp còn lại đã đề nghị rút kinh nghiệm. Ngoài ra, ngành thực hiện giám sát 310 tổ chức đảng và 246 đảng viên, qua giám sát có 29 tổ chức đảng còn hạn chế, thiếu sót; 33 đảng viên còn hạn chế, thiếu sót đã đề nghị rút kinh nghiệm.

Trong năm 2019, đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 101 đảng viên (trong đó cấp ủy viên cấp tỉnh 1, cấp huyện 1, cấp cơ sở 33), giảm 78 đảng viên so năm 2018. Hình thức kỷ luật: khiển trách (56), cảnh cáo (24), cách chức (11), khai trừ (10), trong số này có 7 trường hợp bị phạt tù. Nội dung vi phạm chủ yếu là những điều đảng viên không được làm, tham nhũng, cố ý làm trái, phẩm chất đạo đức, lối sống…

BÙI THANH