Lực lượng công an phải nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự

Cập nhật, 20:37, Thứ Tư, 18/12/2019 (GMT+7)

Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy-Trần Văn Rón- tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 40 của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác công an trong tình hình mới, do Tỉnh ủy tổ chức ngày 18/12/2019.

Cụ thể, lực lượng công an phải thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị. Đồng thời, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, triệt xóa tệ nạn xã hội, ma túy; đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, quản lý chặt chẽ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện,…

Về xây dựng lực lượng, phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các mặt công tác của ngành công an, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương để xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là xây dựng các khu dân cư, xã- phường- thị trấn an toàn về an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nông thôn mới, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân. Hàng năm, người dân cung cấp cho lực lượng công an khoảng 1.000 nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,…

Giai đoạn 2004- 2019, lực lượng công an đã chuyển hóa 86 xã đạt tiêu chí 19.2 về an ninh trật tự, trong đó có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cũng trong thời gian qua, cơ quan điều tra đã chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố hơn 6.900 vụ án hình sự, hơn 10.200 bị can. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục, tín dụng đen, ma túy, hàng gian, hàng giả,…

 NGUYỄN THỊNH