Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực III năm 2019

Hoạt động báo cáo viên phải tiếp tục được đổi mới

Cập nhật, 10:08, Thứ Ba, 10/12/2019 (GMT+7)

Tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phối hợp Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức lễ khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực III năm 2019, với sự tham gia của 41 thí sinh là báo cáo viên giỏi đại diện cho 20 tỉnh- thành khu vực phía Nam (từ Bình Thuận đến Cà Mau).

BTC trao chứng nhận đã tham gia hội thi cho các thí sinh.
BTC trao chứng nhận đã tham gia hội thi cho các thí sinh.

Hội thi chú trọng vào phần kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên và mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi gồm soạn đề cương, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Đoàn Văn Báu- Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng BTC, Trưởng Ban Giám khảo nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng có những thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức- nhất là trong điều kiện bùng nổ thông tin, mạng xã hội, thường bị kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên phải tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin xấu độc, đưa thông tin tích cực thành dòng chủ đạo, để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Hội thi cũng là dịp để báo cáo viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình.

Tham dự hội thi, tỉnh Vĩnh Long cử 2 báo cáo viên là thí sinh đã đạt giải nhất và nhì Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Các thí sinh đạt giải cao khu vực phía Nam sẽ tham gia vòng chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019 dự kiến tổ chức tại Thủ đô
Hà Nội.

Tin, ảnh: QUANG CHIẾN