Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân

Cập nhật, 05:11, Thứ Tư, 04/12/2019 (GMT+7)

Sáng 3/12/2019, tại Hà Nội, lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (6/12/1989- 6/12/2019) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019 được tổ chức long trọng.

Tham dự Đại hội có hơn 500 đại biểu là các điển hình tiên tiến của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” từ mọi miền đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Hội CCB Việt Nam Huân chương Lao động hạng nhất
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Hội CCB Việt Nam Huân chương Lao động hạng nhất

Diễn văn của Thượng tướng Nguyễn Văn Được- Chủ tịch Hội CCB Việt Nam- đã nêu rõ: Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; tổ chức hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn hội có gần 3 triệu hội viên và tập hợp hơn 1,6 triệu cựu quân nhân.

Các cấp hội, cán bộ, hội viên trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hết lòng thương yêu giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

Thực tiễn đã chứng minh qua 30 năm, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, đặc biệt trước những bước ngoặt của lịch sử của cách mạng, các thế hệ CCB Việt Nam luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014- 2019, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương- Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nêu rõ: Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của hội đã liên tục phát triển, rộng khắp và bền vững. Nổi bật nhất là thành tích tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và thành tích trên mặt trận chống đói nghèo; tham gia xây dựng nông thôn mới, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. 5 năm qua, toàn hội có 153.000 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp; 67.000 hội viên tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Trong hoạt động tình nghĩa, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Hội CCB các cấp đã sử dụng hiệu quả 13.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi, giải quyết việc làm cho 650.000 hội viên; xây dựng 8.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ, hơn 1.300 hợp tác xã, 2.600 tổ hợp tác, 157.000 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo công ăn việc làm cho 800.000 CCB và con cháu CCB, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước.

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, CCB cả nước đã hiến gần 8 triệu m² đất để xây dựng nông thôn mới, đóng góp 1.300 tỷ đồng, 2,5 triệu ngày công, tham gia nâng cấp, sửa chữa 22.000km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 2.100 cây cầu các loại…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tích xuất sắc của Hội CCB Việt Nam, đồng thời biểu dương 585 đại biểu điển hình tiên tiến.

Thủ tướng khẳng định, Hội CCB Việt Nam đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, quyền lợi của các CCB; xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những kết quả tích cực trong phong trào thi đua trong những năm qua của Hội CCB đã góp phần tích cực vào công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Thủ tướng đề nghị Hội CCB Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội CCB Việt Nam phải luôn vững mạnh tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân. Mỗi cán bộ, hội viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các CCB tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động và âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CCB; phối hợp với các đoàn thể xã hội vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giải quyết các mâu thuẫn xã hội ngay từ địa phương, cơ sở, không để CCB bị lôi kéo, xúi giục tham gia các vụ khiếu kiện đông người, tụ tập, biểu tình trái phép...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Hội CCB Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng vững chắc, đạt được nhiều kết quả to lớn hơn cùng ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; góp phần xây dựng nước Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước.

PV (theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)