Báo chí là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa

Cập nhật, 16:47, Thứ Năm, 19/12/2019 (GMT+7)

Chiều 18/12/2019, Tỉnh ủy hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 162 của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường quản lý báo chí trong tình hình hiện nay.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, hoạt động của các cơ quan báo chí thời gian qua không ngừng phát triển, đúng định hướng, đúng Luật Báo chí và là phương tiện cung cấp thông tin chính thống, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Đội ngũ phóng viên, nhà báo từng bước được nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động.

Trong đó, báo in Vĩnh Long phát hành 5 kỳ/tuần, trang điện tử Vĩnh Long Online đăng tải nhiều chủ đề, nội dung phong phú, thiết thực, gần gũi cơ sở. Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long phát trên 4 kênh: THVL1, THVL2, THVL3 và THVL4. Nội dung các chương trình truyền hình bám sát chỉ đạo của cấp trên, vừa đảm bảo tính chính trị vừa mang tính giải trí cao, nhiều chương trình nhân ái thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo khán giả.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, trong đó, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò quan trọng của báo chí cách mạng đối với công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Song song, báo chí phải giữ vững tôn chỉ, mục đích, phải là công cụ chủ lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đồng thời, quan tâm công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ những người làm báo; đầu tư, bổ sung trang thiết bị hiện đại, đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình báo chí, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

NGUYỄN THỊNH